Đại gia “siêu lừa” lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sau 3 ngày xét xử, sáng nay (20-9), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Mãn Thân (SN 1978, trú tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Ptroconex về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó nhận định tại phiên tòa, HĐXX cho rằng dù không có chức năng và khả năng, song Lê Mãn Thân vẫn đứng ra nhận tiền của các bị hại để bán đất ở một số dự án chung cư, nhưng sau đó bỏ trốn.

Hành vi của bị cáo thể hiện rõ sự gian dối và thỏa mãn các dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BHS. Tòa án quy kết, chỉ vì muốn làm giàu bất chính, bị cáo đã bất chấp các thủ đoạn và lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt rất nhiều tỷ đồng.

 "Đại gia" Lê Mãn Thân

 "Đại gia" Lê Mãn Thân

Năm 2004, bị cáo đã từng bị TAND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xử phạt 1 năm tù về tội lừa đảo, song không lấy đó làm bài học. Chưa được xóa án tích, bị cáo lại tiếp tục phạm tôi nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm. Điều này càng thể hiện sự coi thường pháp luật của Lê Mãn Thân.

Đối với các quan điểm tranh luận tại phiên tòa, HĐXX chỉ chấp nhận bào chữa của luật sư là đã khắc phục một phần hậu quả và bác bỏ tình tiết giảm nhẹ hình phạt vì thành khẩn khai báo. Từ những nhận định này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Mãn Thân mức án chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường, khắc phục cho 5 bị hại số tiền còn lại là 8 tỷ 710 triệu đồng.

Đây là hình phạt cao nhất của tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức án này cao hơn hẳn đề nghị của đại diện VKS trong phần luận tội là xử phạt đại gia “siêu lừa” từ 18 – 20 năm tù giam.