Đại diện Việt Nam mặc trang phục “chim bồ câu” dự thi quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Á hậu Ngọc Thảo đã có mặt tại Thái Lan và bắt đầu bước vào quãng thời gian cách ly trước khi có thể tham dự cuộc thi “Miss Grand International 2021” diễn ra tại đây.

Theo đúng như kế hoạch, Á hậu Ngọc Thảo đã lên đường sang Thái Lan để đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại cuộc thi “Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”. Sau khi có mặt tại xứ ở chùa Vàng, Ngọc Thảo đã thực hiện ngay việc cách ly tại khách sạn nơi cô ở trong vòng 14 ngày trước khi chính thức tham dự các hoạt động của cuộc thi.
Tại nơi cách ly, người đẹp không quên cập nhật thường xuyên hình ảnh và thông tin trên trang Fanpage chính thức, đồng thời bày tỏ sự quan tâm và yêu mến mà mọi người dành cho mình chính là động lực để cô cố gắng cho hành trình sắp tới.

Mới đây thông qua mạng xã hội, Ngọc Thảo đã tiết lộ về những bản phác thảo trang phục dự thi được nhà thiết kế Linh San sáng tạo riêng cho cô trong lần “đấm chuông xứ người” này. Cụ thể nhà thiết kế Linh San đã thực hiện tổng số 8 mẫu vẽ khác nhau cho trang phục dạ hội của Ngọc Thảo. Theo nhà thiết kế này, ngay khi được ngỏ lời thiết kế trang phục dạ hội cho Ngọc Thảo tại “Miss Grand International 2021”, dù gấp rút nhưng cô không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhà thiết kế Linh San cho biết, cô từng có dịp hợp tác với Ngọc Thảo từ cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” đến nay nên hiểu tính cách cũng như các điểm mạnh của Ngọc Thảo. Trong đó, chiếc váy mà Ngọc Thảo trình diễn trong đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2020” cũng do nhà thiết kế Linh San tạo ra.

Ở lần thi quốc tế này của Ngọc Thảo thì nhà thiết kế Linh San chia sẻ, cô cùng êkip luôn trăn trở rằng phải làm thế nào để giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng giữa rừng hoa đầy hương sắc. Cũng bởi vậy mà những ngày Tết vừa qua, nhà thiết kế này vẫn làm việc miệt mài để sáng tạo ra nhiều mẫu thiết kế cho Ngọc Thảo lựa chọn.

Cũng theo nhà thiết kế Linh San, vì cuộc thi có tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” nên các mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim bồ câu với ý nghĩa cánh chim hòa bình và thông điệp chân thành đến từ Việt Nam sẽ giúp đại diện nhan sắc Việt tỏa sáng trên đất Thái Lan cũng như lan tỏa tình hữu nghị khắp năm châu. Hiện tại các mẫu thiết kế này đã hoàn thiện và theo chân Ngọc Thảo đến Thái Lan và mỗi mẫu thiết kế đều có ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, nhà thiết kế Linh San đã chọn lựa các tông màu trắng, vàng, xanh để phác thảo nên những mẫu thiết kế trên. Một đoạn clip ngắn hé lộ về một chiếc váy dạ hội được lấy ý tưởng từ chim bồ câu trắng cũng được đông đảo khán giả ủng hộ.

Đến thời điểm này, có thể nói dù chọn bất kỳ mẫu thiết kế nào thì người đẹp sinh năm 2000 cũng cần phải trau dồi nhiều kỹ năng quan trọng khác để nổi bật hơn trên đấu trường quốc tế. Mặc dù khoảng thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút nhưng Ngọc Thảo vẫn chăm chỉ tập luyện kỹ năng catwalk cũng như học thêm về việc giao tiếp ngoại ngữ, makeup, giao tiếp ứng xử... Hiện tại, cô vẫn duy trì việc rèn luyện trong suốt 14 ngày cách ly tại Thái Lan để có thể giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Miss Grand International” năm nay.

Là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc trong năm 2020 nhưng ở Ngọc Thảo được đánh giá là luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy tự tin. Theo như lịch trình đã công bố, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 đến ngày 27-3 tới đây với nhiều hoạt động hấp dẫn cho hơn 60 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Bên cạnh hai đêm bán kết và chung kết thì cuộc thi còn có nhiều phần thi khác giúp đánh giá toàn diện các thí sinh.