Đại diện nhan sắc Việt tại “Hoa hậu Thế giới 2013”: Vẫn mờ nhạt

ANTĐ - Cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2013” đã đi qua 2/3 chặng đường, vì sao đại diện nhan sắc Việt liên tục mất điểm và rơi vào tốp những người đẹp cầm chắc vé… ra về tay trắng? 

Đại diện nhan sắc Việt xuất hiện màu mè vì trang điểm quá đậm

Mất điểm vì màu mè

Không có lợi thế về chiều cao, lại sở hữu gương mặt không mấy ấn tượng nhưng người đẹp Việt lại nổi bật giữa dàn thí sinh dự thi “Hoa hậu Thế giới” năm nay bởi gương mặt lúc nào cũng được tô vẽ. Khoe một vẻ đẹp cầu kỳ nhưng thiếu tự nhiên, Hương Thảo vô tình trở thành “tắc kè hoa” ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Indonesia để tham dự cuộc thi.

Lối trang điểm đậm này cũng vô tình không giúp Hương Thảo khoe được làn da trắng mịn vốn là lợi thế của mình. Đối với một sân chơi  luôn đề cao vẻ đẹp hồn hậu, dịu dàng và nghiêng về yếu tố truyền thống tự nhiên như “Hoa hậu Thế giới” thì sự xuất hiện màu mè của Hương Thảo khiến cô trở nên lạc lõng và mất điểm. Không chỉ vậy, trong số các thí sinh dự thi thì đại diện nhan sắc Việt còn thiếu chuyên nghiệp trong mỗi lần xuất hiện khiến Hương Thảo không nhận được thiện cảm của nhiều người là điều dễ hiểu.  

Lúng túng khi dùng ngoại ngữ

Trước khi được chọn thi “Hoa hậu Thế giới 2013”, Hương Thảo từng được cử đại diện Việt Nam tham dự sân chơi “Hoa hậu Siêu quốc gia” được tổ chức tại Ba Lan và cô từng khiến nhiều người thất vọng về khả năng ngoại ngữ của mình. Hương Thảo cũng thừa nhận cô có hạn chế về tiếng Anh và đã cố gắng trau dồi ngoại ngữ.

Tuy nhiên dù đã có thời gian để luyện tập trước khi lên đường đến Indonesia thì khả năng nói tiếng Anh của Hương Thảo vẫn một lần nữa khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Trong đoạn clip dài 37 giây giới thiệu về mình do Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Thế giới” thực hiện, Hương Thảo tỏ ra ấp úng và thiếu tự tin khi thể hiện một vài câu tiếng Anh đơn giản. Ngay khi đoạn clip này được trình chiếu rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng Hương Thảo đã không chịu tập trung ôn luyện bởi những câu giới thiệu ngắn ngủi trong đoạn clip đó chỉ cần học thuộc là nói được.

Sở dĩ nói vậy cũng bởi mặc dù tham gia một sân chơi sắc đẹp lớn như “Hoa hậu Thế giới” nhưng Hương Thảo vẫn dành thời gian lên mạng xã hội cá nhân để “khoe” những bức ảnh nhiều hơn là cập nhật những thông tin về cuộc thi. Bởi vậy, khi điểm lại những nhan sắc từng đại diện Việt Nam dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế thì Hương Thảo được xếp vào hàng người đẹp lười rèn luyện bản thân và có trình độ ngoại ngữ non kém nhất.  

Chọn phong cách quyến rũ không đúng chỗ, Lại Hương Thảo luôn bị mất điểm

Thiếu tinh tế trong trang phục

Khác so với các lần tổ chức trước, “Hoa hậu Thế giới” năm nay khá đặc biệt vì được tổ chức tại một đất nước mà phần lớn dân số theo đạo Hồi vốn luôn đề cao sự kín đáo trong trang phục của người phụ nữ. Cũng bởi vậy nên Ban tổ chức đã bỏ phần thi trang phục áo tắm và thay vào đó là thi trang phục truyền thống của người Indonesia.

Dù biết rõ điều này nhưng đại diện nhan sắc Việt ngay từ đầu đã chọn những bộ trang phục khoe đường cong đầy táo bạo. Từ trang phục thường nhật đến trang phục dạ hội và dự thi mà Hương Thảo trưng diện đa phần đều được làm từ những chất liệu ren hoặc xuyên thấu gợi cảm. Ngay trong đêm khai màn cuộc thi, chiếc váy đỏ với đường xẻ sâu mà Hương Thảo chọn mặc đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bộ trang phục của cô sau đó đã được xếp vào bộ trang phục táo bạo nhất trong đêm khai màn. Việc chọn cách xuất hiện này của Hương Thảo bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu khôn ngoan. Và chắc chắn những vị giám khảo của cuộc thi này, dù can đảm đến mấy cũng sẽ không trao bất cứ giải thưởng nào cho một thí sinh dễ gây ra phản ứng trái chiều từ dư luận như Hương Thảo. 

“Khoe” hình thể không đúng chỗ cũng là lý do nhan sắc Việt không có cơ hội góp mặt trong phần thi phụ là “Hoa hậu Tài năng” và “Hoa hậu Biển”. Đây chính là hai phần thi phụ mà Hương Thảo được kỳ vọng là khoe được thế mạnh nhiều nhất bởi cô từng được học múa từ nhỏ và có khả năng trình diễn múa tương đối tốt. Cũng nhờ tài năng múa mà Hương Thảo từng giành về ngôi vị “Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012”. Bên cạnh đó, Hương Thảo còn từng là vận động viên bóng chuyền nhưng đáng tiếc, cô lại không được chọn góp mặt trong phần thi “Hoa hậu Biển”. Liên tục mờ nhạt bằng lối tạo sự nổi bật thừa thãi và thiếu chuyên nghiệp, cánh cửa đến với đêm chung kết cuộc thi của đại diện nhan sắc Việt ngày càng hẹp và việc Hương Thảo ra về tay trắng là điều đã được tiên liệu trước.