"Đại chiến" tháng 8 trên màn ảnh rộng

ANTD.VN - “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” sẽ mở màn tháng 8 tại các rạp chiếu, nhưng các bộ phim khác cũng rất đáng mong chờ, hứa hẹn một tháng 8 sôi động dành cho khán giả điện ảnh.

"Đại chiến" tháng 8 trên màn ảnh rộng ảnh 1Crawl - “Địa đạo cá sấu tử thần” là cuộc đấu tranh nghẹt thở giữa 2 cha con và bầy cá sấu tử thần

Nhiều khẩu vị đa dạng

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” - phim độc lập đầu tiên của loạt phim Fast & Furious (xem An ninh Thủ đô ngày 21-7) với 2 diễn viên kỳ cựu của dòng phim hành động là Dwayne Johnson và Jason Statham được nhà phát hành CGV kỳ vọng vượt qua doanh thu mà Fast & Furious 8 từng có được tại thị trường Việt Nam là trên 160 tỉ đồng (năm 2017).

Các bộ phim Hollywood khác sẽ cạnh tranh với “Hobbs & Shaw” đáng chú ý như “Kursk: Chiến dịch tàu ngầm” dựa trên sự kiện có thật về thảm họa tàu ngầm K-141 Kursk năm 2001. Một vụ nổ khiến tàu ngầm của Nga chìm xuống đại dương, giết chết phần lớn thủy thủ đoàn. Những người còn sống sót nỗ lực sinh tồn trong một khoang tàu ngập nước và chờ được giải cứu. Cuộc chạy đua với thời gian nghẹt thở và giới hạn sinh tồn của con người là chủ đề của bộ phim. Kế đến là phần phim mới của “Nhà trắng thất thủ: Kẻ phản bội”. Loạt phim hành động “thất thủ - giải cứu” này với Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo... xoay quanh hành trình tìm kiếm sự thật của mật vụ Mike Banning - người bị buộc tội ám sát tổng thống.

Mike vừa phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của FBI, vừa tìm cách lật tẩy những âm mưu đen tối bởi những kẻ giấu mặt. Với những ai mê dòng phim khám phá, phiêu lưu, có thể chú ý đến “Dora và thành phố vàng mất tích”. Với nữ diễn viên trẻ Isabela Moner bên cạnh ngôi sao kỳ cựu Eva Longoria hay nam tài tử Benicio Del Toro, bộ phim kể về hành trình giải cứu bố mẹ của một cô bé ham phiêu lưu đã dẫn dắt một nhóm bạn đồng trang lứa. Các bạn qua đó còn giải mã bí ẩn của Thành phố Vàng mất tích. 

"Đại chiến" tháng 8 trên màn ảnh rộng ảnh 2“Cha ma” - Bộ phim ma chắc chắn có... ma

Tháng 8 cũng là thời gian dành cho các tín đồ điện ảnh yêu thích thể loại phim kinh dị. “Chuyện kinh dị lúc nửa đêm” (Scary Stories To Tell In The Dark) lấy bối cảnh ở một thị trấn nước Mỹ năm 1968. Câu chuyện rùng rợn bắt đầu bên trong căn biệt thự mà cô bé Sarah Bellows bị tra tấn bởi chính người thân trong gia đình.

Một nhóm thiếu niên vô tình phát giác ra căn hầm giam giữ Sarah Bellows và những câu chuyện ma quái trở thành sự thật. Một tác phẩm kinh dị khác là “Địa đạo cá sấu tử thần” (Crawl). Bộ phim là cuộc đấu tranh nghẹt thở giữa cha con nhà Haley Keller (Kaya Scodelario thủ vai) với bầy cá sấu “tử thần” đầy hung bạo khi họ mắc kẹt trong căn nhà ngập nước sau cơn bão lớn.

Cũng chiếu giữa tháng 8 cùng thời gian với “Địa đạo cá sấu tử thần” là một bộ phim kinh dị - tâm lý Hàn Quốc mang tựa “Lạc hồn” (Ghost walk) với nhân vật “hồn ma” Hye-jung (Han  Hae-in đóng) - cô gái trẻ có cuộc sống cô đơn và buồn tẻ bị giết hại một cách bí ẩn và trở thành hồn ma lang thang ở nơi cô từng sinh sống. Điều thú vị  khác trong tháng 8 là nhiều bộ phim hoạt hình sẽ ra mắt khán giả Việt Nam.

“Thám tử lừng danh Conan: Cú đấm Shappire xanh” là phim Conan đầu tiên có bối cảnh bên ngoài Nhật Bản. Conan và đối thủ định mệnh của cậu là “nhà ảo thuật dưới trăng” Kaito Kid tham gia giải mã một vụ án mạng xảy ra tại khách sạn Marina Bay Sands (Singapore). Bên cạnh đó là nỗ lực ngăn cản viên ngọc lớn nhất thế giới Blue Sapphire được cho là đã chìm xuống đáy đại dương vào cuối thế kỷ 19 rơi vào tay kẻ xấu. Bộ phim hoạt hình “Boboiboy: The Movie 2 kể về cậu bé Boboiboy và bạn bè của mình bất ngờ bị săn lùng bởi một tên ác nhân có tên là Retak'ka muốn chiếm lấy những sức mạnh nguyên tố mà Boboiboy đang nắm giữ hòng đạt được mục đích xấu xa.

"Đại chiến" tháng 8 trên màn ảnh rộng ảnh 3Cặp diễn viên đạt giải Cánh diều Vàng 2019 - Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi trong “Ngôi nhà bươm bướm”

Chờ đợi các phim Việt

Tháng 8 sẽ có các bộ phim Việt ra rạp và các phim này khá đa dạng về chủ đề. Tác phẩm thể loại kinh dị Việt đầu tiên của năm 2019 là “Cha ma” do đạo diễn Bá Vũ thực hiện sẽ đến với khán giả khắp cả nước. Bộ phim quy tụ các diễn viên đáng chú ý như: ca sĩ Đan Trường, diễn viên Phương Anh Đào, Ngọc Duyên, bé Chiêu Nghi… Nội dung kể về Nhi (Ngọc Duyên đóng) - một sinh viên nhận lời làm bảo mẫu tại căn biệt thự vắng vẻ giữa rừng của người mẹ đơn thân tên Thanh (Phương Anh Đào) để chăm sóc cho bé Kitty (Chiêu Nghi). Nhi liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cùng những dấu hiệu đáng sợ trong nhà. Đạo diễn Bá Vũ bày tỏ rằng, anh rất hạnh phúc khi “bộ phim ma chắc chắn có… ma” của anh được hội đồng kiểm duyệt cấp phép trình chiếu mà không phải sửa hay cắt phim ngoài ý muốn.

Những poster đã tung ra tuyệt đẹp và ca khúc nhạc phim trình làng gây ấn tượng, bộ phim “Thưa mẹ con đi” - phim điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn trẻ Trịnh Đình Lê Minh đang được giới chuyên môn và nhiều khán giả chờ đợi thưởng thức. Đó là câu chuyện riêng tư của Văn (Lãnh Thanh) - một kỹ sư phần mềm trẻ và Ian (Võ Điền Gia Huy) - chàng Việt kiều Mỹ về Việt Nam thăm gia đình Văn. Ian lạ lẫm tiếp xúc với văn hóa miền quê Việt Nam và đối mặt với một gia đình nhiều thế hệ cùng những nếp nghĩ truyền thống đối với một chàng trai như cần phải lấy vợ, sinh con... Câu hỏi đặt ra là, liệu Văn và Ian có vượt lên những định kiến để nói thật về giới tính và chuyện tình cảm đồng giới của họ? Và nếu vậy thì 2 chàng trai này sẽ được người thân chấp nhận và thông cảm hay không?

"Đại chiến" tháng 8 trên màn ảnh rộng ảnh 4“Thưa mẹ con đi” - câu chuyện giới tính và chuyện tình đồng giới của 2 chàng trai

Cũng trong tháng 8, Lotte Cinema sẽ tung ra bộ phim tâm lý xã hội hài hước mang tựa đề “Ngôi nhà bươm bướm” quy tụ dàn diễn viên 2 thế hệ đều thuộc loại “có tên tuổi”. Các gương mặt kỳ cựu là Thành Lộc, Quang Minh, Hồng Đào sẽ kết hợp cùng cặp diễn viên đoạt giải Cánh diều vàng 2019 là Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi. Bộ phim mua bản quyền từ một vở kịch gốc Pháp này nói về hành trình vượt qua trở ngại để tiến tới hôn nhân của 2 bạn trẻ Hoàng và Mai. Khi tổ chức buổi gặp ra mắt cho 2 gia đình để chuẩn bị lễ cưới, Hoàng và Mai vấp phải tình huống “dở khóc dở cười” xuất phát từ câu chuyện oái oăm của nhà trai. 

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (từng được khen ngợi với phim Lô tô) cho rằng, bộ phim “Ngôi nhà bươm bướm” của anh thể hiện một cách nhìn đầy cảm thông và trân trọng đối với những người thuộc giới LGBT (cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới) trong xã hội.