Vòng 9 giải Premier League:

Đại chiến ở Stamford Bridge

ANTĐ - Cuối tuần này, trong khi các giải VĐQG khác không có trận đấu nào thực sự đáng chú ý thì tâm điểm tại châu Âu sẽ là London, nơi Chelsea tiếp MU.

Mata (trái) sẽ tiếp tục thổi hồn vào lối chơi của Chelsea trước MU

Man City đang là ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh, tuy nhiên, sau 8 vòng đấu của mùa giải 2012-2013, Chelsea và Man United đang tái hiện cuộc đua mà các CĐV thường thấy trong những năm gần đây. Là 2 đội thành công nhất của bóng đá Anh trong 1 thập kỷ qua, sự kình địch giữa The Blues và Quỷ đỏ là điểm nhấn với những trận đấu nảy lửa, không chỉ ở giải Ngoại hạng mà còn nâng tầm lên cả trận chung kết Champions League. 

Với việc họ đều trở thành nhà vô địch châu Âu thời gian qua (Man United năm 2008, Chelsea 2012), thì khi Man City có bất ngờ chen chân vào cuộc đua tại Premier League mùa trước thì cũng “không đáng để bận tâm”. Màn trình diện của Man Xanh ở Champions League càng thể hiện rõ điều đó. 

Lúc này, Chelsea và Man United đang ở 2 vị trí dẫn đầu Premier League, với khoảng cách 4 điểm mà đại diện Thủ đô London tạo được do Man United bất ngờ thất bại trên sân nhà trước Tottenham ở vòng 6. Với Chelsea, họ đang có được khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tại    Premier League. Không thua trong 8 trận, có sức mạnh tấn công và phòng ngự đều nằm trong tốp đầu, rõ ràng đẳng cấp, kinh nghiệm của những nhân tố mà HLV Roberto di Matteo có, cộng thêm các tân binh như Eden Hazard, Oscar đã tạo nên một The Blues không chỉ mạnh mẽ mà giờ đây đã uyển chuyển hơn nhiều trong lối chơi. 

Về phần Man United, họ là đội có hàng tấn công mạnh nhất nhưng không phải là hàng thủ tốt nhất. 11 bàn thua/8 trận phần nào nói lên điều đó, bên cạnh những chấn thương của Phil Jones, Chris Smalling, Nemanja Vidic. Sự vắng mặt của Shinji Kagawa ở hàng tiền vệ không hẳn là sự lo ngại, bởi Sir Alex Ferguson vẫn còn nhiều cầu thủ tấn công chất lượng khác. Nói cách khác, Kagawa chỉ là yếu tố làm “mềm hoá” lối chơi. 

Quỷ đỏ cũng trải qua một trận đấu nhọc nhằn tại Champions League khi tiếp Sporting Braga (ngược dòng thắng 3-2), với sự toả sáng của Javier Hernandez. Chính tiền đạo người Mexico lại khiến Fergie phải đau đầu cân nhắc chọn lựa hàng công khi ông vẫn đang có Robin Van Persie, Wayne Rooney và Danny Welbeck. Hành quân đến London, Man United còn có sự trở lại của Patrice Evra và Rio Ferdinand sau khi được nghỉ hồi giữa tuần và điều đó cũng có nghĩa là, cơ hội giành thắng lợi của họ không kém đội chủ nhà. 

Thông tin bên lề

Javier Hernandez ghi bàn ở 4/7 trận đối đầu Chelsea trên các đấu trường và ở 3/4 trận gần đây. 
Robin van Persie từng ghi 5 bàn thắng trên sân Stamford Bridge. 
Wayne Rooney đã ghi bàn ở 5/6 trận gặp Chelsea gần đây. 
David Luiz ghi bàn cho Chelsea trong 2 trận gặp Man United tại Stamford Bridge.
Man United chỉ thắng 1/12 trận gần đây thi đấu tại Stamford Bridge.
Juan Mata ghi 3 bàn và kiến tạo 5 bàn khác trong 4 trận gần đây ở Premier League.