Đại ca Nhật “khùng” và đường dây buôn bán ma túy, vũ khí xuyên Việt

ANTĐ - Ngày 23-10, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết, Cơ quan CSĐT -Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”, 35 tuổi, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu.

Đại ca Nhật “khùng” và đường dây buôn bán ma túy, vũ khí xuyên Việt ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Nổi tiếng vì… khùng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, ngoài tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi và cá độ bóng đá. Băng nhóm của Nhật “khùng” chủ yếu hoạt động tại địa bàn TP.HCM, Hải Phòng và một số địa bàn lân cận. Quá trình nắm thông tin, cơ quan điều tra phát hiện Nhật “khùng” và đồng bọn liên quan đến nhiều vụ việc gây mất ANTT. Song vì lo sợ bị trả thù, không bị hại nào dám viết đơn trình báo.

Trong giới giang hồ đất Sài thành, Trần Hoàng Nhật nổi tiếng bởi độ lì, độ liều và tính cách “điên khùng” khác người. Luôn mang theo súng ngắn, “đại ca” giang hồ quê gốc ở Thái Bình không ngại lăn xả trong các cuộc chém giết. Cấu kết với một số đàn anh có máu mặt, Nhật “khùng” chiêu nạp hàng chục đối tượng côn đồ để tổ chức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá qua mạng internet và mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng.

Đám đàn em của Nhật “khùng” cũng được trang bị vũ khí để sẵn sàng dằn mặt đối thủ, cạnh tranh trong giới giang hồ. Trong đợt cao điểm tấn công các băng nhóm tội phạm có tổ chức, Cục Cảnh sát Hình sự đã nắm thông tin về hoạt động phạm tội của băng nhóm Nhật “khùng”. Nhiều vụ gây thương tích, gây rối trật tự công công và vi phạm pháp luật khác có liên quan đến Trần Hoàng Nhật và đồng bọn đã được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Đặc biệt, các trinh sát còn phát hiện băng nhóm Nhật “khùng” tổ chức mua bán vũ khí quân dụng và ma túy. Thủ đoạn của nhóm này là thuê người vận chuyển ma túy từ TP.HCM ra Hải Phòng và ngược lại. Từ các tài liệu trinh sát có được, Cục Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Rút súng chống trả công an

Phát hiện Nhật “khùng” di chuyển ra Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) để áp tải ma túy vào TP.HCM. Ngay lập tức, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với CATP Hải Phòng đã bí mật theo sát di biến động của Trần Hoàng Nhật và đồng bọn. Tuy nhiên, Nhật “khùng” không trực tiếp “ôm” ma túy mà giao cho đàn em là Mai Văn Linh (27 tuổi, ở Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) vận chuyển. Để bắt gọn toàn bộ các đối tượng và đảm bảo an toàn cho hành khách đi máy bay, Ban chuyên án tiếp tục bám sát nhóm tội phạm. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nhật “khùng” đến thuê phòng tại khách sạn P.A nằm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Một ngày sau, Mai Văn Linh mang theo ma túy cũng đến thuê phòng tại khách sạn này. Xác định thời điểm phá án sắp đến, lực lượng cảnh sát kiểm soát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng liên quan. Khoảng 15h ngày 21-10, khi Nhật “khùng” và đàn em gặp nhau để giao ma túy đã bị các trinh sát bắt giữ. Lúc này, Nhật “khùng” rút khẩu súng Colt trong người định chống trả nhưng đã bị một trinh sát hình sự quật ngã. Tại khách sạn, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 1kg ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Ngay sau đó, các tổ công tác tại Hải Phòng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai Văn Linh và Lê Thị Hương (40 tuổi, ở Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) - nơi Nhật “khùng” vẫn tá túc. Thêm 2 gói bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Lê Thị Hương. Cùng thời điểm, Ban chuyên án đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy là Vũ Hữu Quý (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng). Sau đó, các đối tượng liên quan cùng tang vật gồm 13 khẩu súng các loại, khoảng 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí và ma túy của băng nhóm Nhật “khùng” đã được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự để đấu tranh khai thác.