“Đại ca” đất Cảng lái xe Lexus đâm 2 người chết, 2 người bị thương

ANTĐ -Vụ va chạm mạnh khiến 3 xe máy bay xe vài chục mét, vỡ vụn, hư hỏng hoàn toàn, khó có thể xác định chính xác được biển kiểm soát; còn chiếc xế hộp Lexus bị nát bét phần đầu xe...

Sáng 9-8, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an quận Dương Kinh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Đốc (SN 1966, trú tại tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP, là người điều khiển phương tiện) phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm 8-8, khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm xảy ra vào hồi 22 giờ 50 phút, trên đường 353, đoạn thuộc Khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng, giữa xe ô tô Toyota, hiệu Lexus, BKS 15A-000.09 và 3 xe máy đi cùng chiều theo hướng từ Đồ Sơn về cầu Rào (gồm xe máy Honda AirBlade BKS 15L1-034.92, Honda Dream BKS 16F1-4710, Yamaha Taurus BKS 16P1-9815).

2 nạn nhân bị chết tại chỗ gồm: Phạm Quốc Cường (SN 1972, trú tại số 7/196 Tô Hiệu - quận Lê Chân) và Vũ Thành Việt (SN 1992, trú tại 341 Vạn Mỹ - quận Ngô Quyền); ngoài ra còn có thêm 2 nạn nhân bị thương nặng gồm: Phạm Thị Họa My (SN 1985, trú tại Tổ 1, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) và Đoàn Quang Lâm (SN 1995, trú tại 308 Miếu Hai Xã - quận Lê Chân). Cả 5 nạn nhân đều là người Hải Phòng.

Chiếc xe máy nát bét

Đêm 8-8, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, PV ghi nhận, vụ va chạm mạnh khiến 3 xe máy bay xa vài chục mét, vỡ vụn, hư hỏng hoàn toàn, khó có thể xác định chính xác được biển kiểm soát. Còn chiếc xế hộp Lexus bị nát bét phần đầu xe. Bên cạnh chiếc xe hạng sang này là những vũng máu lớn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an Trạm CSGT Cầu Rào, Công an quận Dương Kinh, công an phường Hải Thành đang bảo vệ hiện trường, đo đạc, điều tiết giao thông… Đến 0 giờ sáng 9-8, hiện trường vụ tai nạn mới được hoàn tất, giao thông trở lại bình thường.

Theo nguồn tin riêng của PV, lái xe và cũng là chủ xe của chiếc xế hộp bạc tỷ này, chính là một trong những tay anh, chị có số, có tiếng tăm tại đất Cảng.