Đại biểu Quốc hội chất vấn: "Vaccine Covid-19 có ảnh hưởng đến hệ sinh sản và sức khỏe của trẻ"?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia chất vấn sáng 10-11, Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) hỏi, hiện một số địa phương đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ trên 12 tuổi. Nhiều người lo ngại liệu những loại vaccine này có ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản và sức khỏe bình thường của trẻ em?

Giải trình làm rõ nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi đã tổng kết đánh và giá trao đổi với WHO, hướng dẫn của CDC Mỹ, các chuyên gia, các à khoa học, Bộ Y tế đã chính thức cho phép tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12 tuổi trở lên.

Loại vaccine tiêm cho trẻ em là Pfizer-BioNTech, hiện đã được tiêm ở khoảng 40 nước, tiêm từ độ tuổi cao xuống thấp. Về cơ chế tác động, khi vào cơ thể vaccine này không xâm nhập vào hệ gen mà chỉ xâm nhập hệ tương, từ đó sản sinh kháng thể chống sự xâm nhập của virus. Tức là không có sự xâm nhập trực tiếp của vaccine vào gen nên việc gây đột biến ảnh hưởng đến hệ sinh sản cho đến thời điểm hiện nay được khẳng định là không có.

Ngoài ra, loại vaccine thứ 2 tiêm cho trẻ theo công nghệ bất hoạt của sinopharm, đã được 4 nước tiêm cho trẻ nhỏ hơn, được đánh giá an toàn với trẻ.

“Tất cả các vaccine chúng ta đã cấp phép và sử dụng tại Việt Nam đều đảm bảo an toàn chất lượng đúng theo tiêu chuẩn chung của thế giới, đã được tham khảo ý kiến chuyên môn của các tổ chức quốc tế khi quyết dịnh dùng cho trẻ em” – Bộ trưởng khẳng định.

Giơ biển tranh luận về loạn giá xét nghiệm Covid-19, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, đây là chuyện có thật. Vừa qua, Bộ Y tế đã có Thông tư 16 điều chỉnh giá xét nghiệm. Đại biểu đề nghị cần có thông tư quy định giá trần với y tế tư nhân vì Covid-19 là đại dịch đặc biệt.

Theo Đại biểu, giá xét nghiệm tại cơ sở y tế tư nhân có thể cao hơn nhưng không thể quá cao, cần có bảng giá trần đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia xét nghiệm được tốt hơn…

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) chất vấn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) chất vấn

Về đề xuất trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, một trong những khó khăn là quản lý giá với dịch vụ y tế tư nhân. Quy định hiện hành chưa đặt ra vấn đề này. Sắp tới Bộ Y tế sẽ làm việc với hiệp hội y tế tư nhân, cơ quan liên quan đưa ra mức trần để có giá xét nghiệm phù hợp.

“Một số cơ sở tư nhân có yếu tố đầu tư nước ngoài nên họ thường phản đối việc áp giá. Bộ Y tế rất muốn quản lý vấn đề này để chất lượng dịch vụ tương xứng với giá cả đảm bảo tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân” – Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên yêu cầu thanh tra Bộ giám sát triển khai kiểm tra đối với các cơ sở y tế tư nhân, xử lý nghiệm vi phạm. Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát việc xét nghiệm, thu phí và các dịch vụ y tế khác, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.

Làm rõ ý kiến tranh luận của Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) về việc khi có phòng mạch riêng, liệu các bác sỹ có tận tâm khi khám tại bệnh viện công, có lôi kéo bệnh nhân, ưu tiên cho các bệnh nhân đã khám ở phòng khám tư…, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hiện chưa thấy việc giảm sút năng lực chuyên môn của cán bộ y tế ở bệnh viện công lập khi họ mở phòng khám riêng. Tuy vậy, Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát, có quy định khung giờ nhất định với các trường hợp này, đảm bảo chất lượng dịch vụ ở bệnh viện công lập và cơ sở y tế tư nhân có sự tương xứng.