Đặc phái viên về vấn đề Myanmar đề nghị được tiếp xúc tất cả các đảng phái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 7-8, Bộ trưởng Ngoại giao (thứ 2) Brunei Erywan Yusof, người mới được ASEAN bổ hiệm vào vi trí đặc phái viên về vấn đề Myanmar, cho biết, ông muốn được tiếp cận với tất cả các bên liên quan khi đến thăm quốc gia này.

Mặc dù không tiết lộ thời gian cụ thể về chuyến thăm Myanmar sắp tới, tuy nhiên, ông Erywan Yusof kêu gọi thực hiện “nhiều cuộc thảo luận thực chất hơn” về các vấn đề bao gồm “chấm dứt bạo lực, đối thoại và hòa giải”.

Ông Yusof cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đặc phái viên phải có quyền tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên liên quan ở Myanmar, từ đó tạo ra sự tiến triển có ý nghĩa.

Theo ông Yusof, các nỗ lực cũng đang được thực hiện nhằm viện trợ khẩn cấp nhiều hơn cho Myanmar để chống lại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao (thứ 2) Brunei Erywan Yusof được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên về Myanmar

Bộ trưởng Ngoại giao (thứ 2) Brunei Erywan Yusof được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên về Myanmar

Vào hôm 5-8, ngoại trưởng các nước ASEAN đã chính thức bổ nhiệm ông Yusof giữ vai trò đặc phái viên về vấn đề Myanmar với nhiệm vụ chấm dứt bạo lực tại Myanmar và mở ra đối thoại giữa giới chức quân sự và phe đối lập. Ông cũng sẽ giám sát quá trình cung cấp viện trợ nhân đạo tại Myanmar.

Quân đội Myanmar đã tiến hành chính biến để lấy quyền kiểm soát từ chính quyền dân sự vào hôm 1-2, điều đẩy quốc gia này vào tình trạng bất ổn và bạo lực trong suốt 6 tháng qua. Nền kinh tế của Myanmar vì thế cũng lao dốc theo, trùng thời điểm dịch Covid-19 hoành hành không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước khác bao gồm Mỹ, Trung Quốc, đều thúc giục ASEAN là mũi nhọn trong việc hòa giải và ổn định Myanmar.