Đặc nhiệm hải quân Israel tấn công trận địa rocket Hamas ở dải Gaza

ANTĐ - Rạng sáng 13-7, đặc nhiệm Israel đã thực hiện chiến dịch mặt đất đầu tiên vào các chốt của lực lượng Hamas - Palestines, kể từ khi tiến hành các cuộc không kích vào dải Gaza. 

Mục đích của quân đội Israel là triệt hạ các bệ phóng pháo cối, pháo phản lực có khả năng đã nhằm vào Israel trong mấy ngày qua. Trong thời gian ngắn tổ chức chiến dịch, giữa đặc nhiệm Israel và chiến binh Hamas đã xảy ra giao tranh, hãng tin Anh Reuters đưa tin về việc bốn quân nhân Israel bị thương nhẹ.

Với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, lực lượng Israel đã tấn công một địa điểm đặc các bệ phóng phóng rocket và pháo cối tầm xa ở miền bắc Gaza, chuyên tấn công sang lãnh thổ nước này. Theo Trung tá Peter Lerner, người phát ngôn quân đội Israel, các tay súng Hamas đã đáp trả, khiến 4 biệt kích Israel bị thương.

Phía Hamas khẳng định, các tay súng của mình đã tấn công lực lượng Israel từ ngoài khơi để ngăn họ đổ bộ lên đất liền. Tuy nhiên, ông Lerner khẳng định lực lượng hải quân Israel đã hoàn thành sứ mệnh và đây là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên kể từ khi quân đội nước này không kích dải Gaza 6 ngày qua.

Hai giờ sau khi Israel công bố thông tin trên, Hamas đã phóng rốc két tầm xa về phía Tel Aviv và các vùng ngoại ô của thành phố này.

Đặc nhiệm hải quân Israel tấn công trận địa rocket Hamas ở dải Gaza ảnh 1

Binh sĩ Israel tiến vào gần trung tâm dải Gaza hôm 12/7


Bắt đầu từ hôm 8-7, nhà chức trách Israel đã triển khai hoạt động quân sự nhằm trả đũa vụ Tel Avip cáo buộc Hamas đã sát hại 3 thiếu niên Israel ở khu vực Bờ Tây và nã rocket sang Israel. Các nhà lãnh đạo chính trị và chỉ huy quân sự Israel không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc tấn công mặt đất, có huy động quân dự bị.

Israel đã huy động gần 20.000 quân dự bị để chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ vào Gaza. Tuy nhiên, không kích vẫn là hình thức tấn công chủ yếu trong những ngày qua. Phía Israel đã tấn công hơn 1.200 mục tiêu ở Gaza, còn Hamas đã phóng hơn 800 quả rocket và đạn cối sang lãnh thổ Israel.

Được biết, số người Palestine thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch đã lên đến 150 người, một số nguồn khác còn đưa con số là 165 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Mặc cho Liên Hiệp Quốc và các nước kêu gọi ngừng bắn, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự và cảnh báo người dân Palestine phía bắc Dải Gaza sơ tán.

Đụng độ giữa Israel và Hamas không có dấu hiệu lắng dịu bất chấp sức ép quốc tế đang gia tăng lên cả 2 phía về một thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng các nước phương Tây đã tổ chức nhóm họp trong ngày 13-7 để bàn bạc các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng này.