Đã tìm ra công trường khai thác đá xây thành Hồ

ANTĐ - Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ - Thanh Hóa vừa công bố đã tìm thấy địa điểm được cho là nơi khai thác đá để xây thành nhà Hồ tại khu vực núi An Tôn, thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. An Tôn là ngọn núi có diện tích khoảng 25,292ha.

Một đoạn tường thành tại cổng Nam

Đá ở đây được chia thành những vỉa, theo kiểu đoạn tầng từng lớp, rất thuận lợi cho việc bóc tách. Hiện tại, đã tìm thấy 21 phiến đá lớn nằm tập trung tại Thung Chẹt (dân gian còn gọi là Đản Thóp hay thung Án Ngựa). Căn cứ vào các dấu vết bóc tách và kỹ thuật chế tác thủ công hiện còn rất rõ trên mặt của phiến đá, đồng thời qua việc phân tích đối sánh với các phiến đá tại tường thành nhà Hồ, kết hợp khai quật thám sát cửa Nam năm 2008, bước đầu các nhà nghiên cứu nhận định, 21 phiến đá vừa tìm thấy tại núi An Tôn thôn Phù Lưu chính là các phiến đá được nhà Hồ cho khai thác với mục đích xây dựng kinh đô. Đá được nhà Hồ chế tác phần thô tại chỗ, sau đó chuyển về để xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật. Những khối đá này có hình dạng, kích thước rất vuông vắn, tương đồng với các phiến đá tại thành nhà Hồ.

Theo Giáo sư Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Việt Nam: “Đây là phát hiện mới đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản thành nhà Hồ”. Được biết, trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành khoanh vùng quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực núi An Tôn, đồng thời  khai quật khảo cổ học nhằm bổ sung căn cứ khoa học vào hồ sơ di sản thành nhà Hồ và mở rộng phạm vi đề cử di sản.

Tin cùng chuyên mục