Đá phản lưới nhà, hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ tạo 'vết đen' lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Merih Demiral trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "mở hàng" một kỳ EURO theo cách tiêu cực là đá phản lưới nhà.

Rạng sáng nay 12-6, Italia thắng tưng bừng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu đầu tiên của bảng A, cũng là trận mở màn EURO 2020.

Pha phản lưới nhà mang tính bước ngoặt cho trận đấu

Pha phản lưới nhà mang tính bước ngoặt cho trận đấu

Thắng to nhưng bàn mở tỉ số của Azzurri lại đến từ pha đá phản lưới của đối thủ. Cụ thể, phút 53, trung vệ Demiral trong một pha cản phá tình huống đưa bóng vào trong của Berardi, đã làm tung lưới đội nhà.

Demiral đi vào lịch sử theo cách không mong muốn

Demiral đi vào lịch sử theo cách không mong muốn

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ EURO, bàn thắng "mở hàng" lại là một pha phản lưới. Demiral đã đi vào lịch sử theo một cách tiêu cực. Điều đó khiến anh không thể tỉnh táo trong những phút còn lại, góp phần khiến Thổ Nhĩ Kỳ thua thêm 2 bàn nữa.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên Italia ghi đến 3 bàn trong một trận đấu thuộc một vòng chung kết EURO. Trong 38 trận trước đó, Azzurri cũng chỉ ghi được nhiều nhất là 2 bàn/trận.