Cựu thủ môn tuyển Malaysia:

Đá phản lưới nhà, bị điều tra nghi bán độ

ANTĐ - Cựu thủ môn tuyển Malaysia Ahmad Sharbinee Allawee vừa bị loại khỏi đội hình tại câu lạc bộ (CLB) Terengganu, sau khi anh đá phản lưới nhà trong trận đấu ở Cúp quốc gia Malaysia với đội Kedah vào hôm thứ bảy tuần trước.

Thủ môn Allawee sẵn sàng đối mặt với cuộc điều tra - Ảnh: bharian.com.my

Trong trận đấu đó, khi Terengganu đang dẫn trước 1-0 thì từ một tình huống phạt góc của Kedah, Allawee đã đẩy bóng thẳng vào lưới nhà giúp đối phương san bằng tỷ số. Ngay sau đó, thủ môn này đã bị HLV Peter Butler thay ra khỏi sân.

Theo The Star, nhà cầm quân người Anh đã tỏ ra rất giận dữ. Ông xô mạnh vào lưng thủ môn Allawee và quát nạt anh này ngay trên sân.

"Chúng tôi không cần một cầu thủ như vậy. Chúng tôi chỉ cần những ai thi đấu hết mình cho đội bóng. Tôi đảm bảo rằng Allawee sẽ không bao giờ được thi đấu nữa", The Star dẫn lời phát biểu của HLV Butler sau trận đấu.

Trước đó, HLV Butler cũng đã không cho hai cầu thủ quan trọng của Terengganu là Muslim Ahmad và Ismail Faruqi thi đấu vì nghi ngờ họ dính dáng đến tiêu cực. Cũng vì những hành động này mà ông đã phải nhận những lời đe dọa.

Về phần mình Allawee cho rằng anh trong sạch và sẵn sàng để Ủy ban phòng chống gian lận của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (MACC) điều tra.

"Tôi chưa từng bán độ một trận nào nhưng thật đáng buồn là mọi người đã nghĩ như vậy chỉ sau một sai lầm. MACC cứ việc điều tra và tôi muốn được làm sáng tỏ vụ việc", Allawee phát biểu.

Khi bị HLV Butler chửi mắng ngay trên sân, Allawee đã nổi nóng và ném một chai nước về phía ông thầy. Giải thích về hành động này, anh cho biết: "Tôi luôn chấp nhận sự chỉ trích, đặc biệt là từ HLV. Tuy nhiên, việc đó phải diễn ra trong phòng thay đồ. Tôi thừa nhận đã mất bình tĩnh sau khi bị HLV Butler buộc tội ngay trên sân".