Đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại nhiều lần

ANTĐ - Tại buổi phát động chiến dịch Tháng hành động phòng chống sốt xuất huyết của Soffell diễn ra sáng 14-5, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục quản lý môi trường – Bộ Y tế cho biết, thời điểm này bắt đầu bước vào mùa dịch sốt xuất huyết (SXH) tại khu vực phía Bắc. 

Thông thường đỉnh dịch SXH ở miền Bắc sẽ rơi vào tháng 8 hàng năm do lúc này là mùa mưa, muỗi gây bệnh sinh sôi, phát triển mạnh. PGS.TS Nguyễn Huy Nga cảnh báo, hiện ở nước ta đang lưu hành cùng lúc 4 chủng virus gây bệnh SXH khác nhau nên một người có thể bị mắc đi mắc lại SXH nhiều lần bởi sự tấn công của các chủng virus đó. Do đây là bệnh chưa có vaccine, không có thuốc điều trị đặc hiệu, virus gây bệnh tấn công cả người lớn lẫn trẻ con nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn.