Đã đình chỉ công tác Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị bắt

ANTĐ - Ông Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã bị thành phố đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ.

Chiều 3-3-2015, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đã đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ đối với ông Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố khởi tố bị can, Lệnh khám xét, bắt bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã phân công các lĩnh vực công việc của ông Phan Minh Nguyệt cho người khác phụ trách.
Liên quan tới phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng về hiện tượng đánh nhau ở lễ hội Gióng (Sóc Sơn), ông Phan Đăng Long cho biết, báo cáo của huyện Sóc Sơn khẳng định không có đánh nhau. “Một số phương tiện thông tin đại chúng đưa hình ảnh xô xát từ những năm trước. Hội Gióng đúng là có hiện tượng “cướp” giò hoa tre và đây là tục lệ duy trì trong hội từ trước tới nay” – ông Phan Đăng Long nói. Bình luận về một số lễ hội gần đây được dư luận phản ánh là có những tục lệ dã man như chém lợn, đập đầu trâu... ông Phan Đăng Long nói: “Chúng ta nên đóng góp ý kiến theo hướng những tục lệ không còn phù hợp với xã hội ngày nay thì nên sửa đổi, chứ không nên phê phán theo kiểu xóa bỏ hoàn toàn...”.

Cũng tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dịp Tết vừa qua, Sở GTVT đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 79 trường hợp xe khách, phạt tiền gần 134 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện và trước giấy phép lái xe đối với 35 trường hợp.
Ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, cũng trong dịp Tết, Sở GTVT nhận được gần 30 tin nhắn từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu xác minh, xử lý các hành vi vi phạm do người dân phản ánh. Trong đó, chủ yếu là thông tin về các trường hợp tăng giá vé vượt mức quy định hoặc chèn ép khách, nhồi nhét khách. “Xe đi 1 đoạn rồi, nhà xe mới bắt thêm khách dọc đường để nhồi nhét hoặc tăng giá vé. Khi nhận được thông tin của người dân, chúng tôi đều phối hợp với các tỉnh bạn để xác minh, xử lý. Nếu đúng có vi phạm, nhà xe đều được xử lý nghiêm. Đầu tiên là đình chỉ lái xe, sau đó, nếu tiếp tục vi phạm, có thể yêu cầu các bến xe không cho vào bến” – ông Nguyễn Hoàng Linh nói.