Đã có kết luận pháp y chuẩn xác về cái chết của nạn nhân ở Vĩnh Phúc

ANTĐ - Hôm nay 2-4, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc CAT Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan điều tra CAT Vĩnh Phúc đã có các kết luận pháp y của Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và Viện KHHS Bộ Công an về cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên). 

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đêm 14 rạng sáng 15-3, ngày 1-4, cơ quan Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và Viện KHHS Bộ Công an đã có kết luận pháp y về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh (nạn nhân trong vụ án này).

Đã có kết luận pháp y chuẩn xác về cái chết của nạn nhân ở Vĩnh Phúc ảnh 1
Cơ quan CSĐT - CAT Vĩnh Phúc đang tích cực phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc

Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ cho biết: “Nội dung của 2 bản kết luận pháp y này khá tương đồng. Theo bản kết luận pháp y số 56 ngày 1-4-2013 của Pháp y Vĩnh Phúc và bản kết luận pháp y số 837/C45(P6) ngày 1-4 của Viện KHHS Bộ Công an, thì nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh chết do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái, tổn thương ở vùng lưng và gối trái. Trong máu của tử thi có etanol nồng độ 312,4mg/100ml, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Tuy nhiên, tại Bản kết luận pháp y tỉnh Vĩnh Phúc nêu ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân do ngạt nước ở phần trên, còn kết luận pháp y của Viện KHHS Bộ Công an thì ghi rõ tại phần kết luận”.

Cũng theo Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, bị can đạp anh Tuấn Anh ngã xuống mương nước dẫn đến tử vong cũng đã khai nhận, phù hợp với các tài liệu thu thập được từ trước đến nay về vụ án.

Theo các biên bản lời khai trong vụ án, các bị can khai đã đánh anh Tuấn Anh bị đa chấn thương, sau đó đẩy xuống mương nước. Điều này phù hợp với cơ chế chết của anh Tuấn Anh, nghĩa là anh Tuấn Anh sau khi bị đánh đa chấn thương, trong người lại có hơi rượu nên khi bị đẩy xuống mương nước, không có khả năng phản kháng (dù chưa bị chết), từ đó dẫn đến bị ngạt nước và tử vong là phù hơp thực tế.

Trước đó, cũng do những thông tin kết luận nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh chết do “ngạt nước” đưa ra ngày 17-3 dẫn đến nguồn cơn kích động người nhà nạn nhân, cũng như sự hiểu lầm của một số người dân, dẫn đến việc mang quan tài nạn nhân “diễu phố” tại TP Vĩnh Yên chiều 17-3 vừa qua.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, khởi tố vụ án, tính đến thời điểm hiện nay đã có 6 bị can bị cơ quan CSĐT – CAT Vĩnh Phúc khởi tố và bắt tạm giam về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Đặng Quốc Tú (SN 1980, thường trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và (Nguyễn Văn Bình (SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên)

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.