Đã có 8.200 hành khách từ Hàn Quốc đến Hà Nội được giám sát MERS

ANTĐ - Sáng 9-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng đoàn công tác liên ngành của thành phố đã kiểm tra công tác phòng chống MERS tại sân bay Nội Bài. 

Hành khách đến từ Hàn Quốc khai báo y tế khi nhập cảnh qua sân bay Nội Bài

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế - Sở Y tế Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Việt Nam, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài, với khoảng gần 2.000 hành khách đến từ Hàn Quốc.

Từ ngày 3-6 vừa qua, ngành y tế Hà Nội đã triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách đến từ Hàn Quốc. Kể từ đó đến nay đã có 63 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Việt Nam, trong đó có 56 chuyến bay từ Hàn Quốc đến với khoảng 8.200 hành khách. Toàn bộ số hành khách này đều được kê khai y tế, đo thân nhiệt và giám sát chặt chẽ.

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch MERS tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu lưu ý ngành y tế Hà Nội phải tiếp tục giám sát chặt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là hành khách đến từ Hàn Quốc và các quốc gia đang có dịch. Đồng thời phải hướng dẫn hành khách khai báo và theo dõi diễn biến sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Áp phích khuyến cáo phòng MERS được tăng cường tại khuôn viên sân bay Nội Bài

Liên quan đến diễn biến dịch bệnh MERS, sáng nay, 0-6, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, 1 bệnh nhân nam người Hàn Quốc bị sốt khi nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) để đi du lịch cùng gia đình hiện đã có kết quả âm tính với virus MERS. Cả 3 người trong gia đình bệnh nhân này cũng được cách ly, khám, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong sáng 9-6, Bộ Y tế Hàn Quốc công bố đã có thêm 1 người tử vong và 8 trường hợp nhiễm MERS mới, nâng tổng số người bị mắc tại quốc gia này lên 95 người. Bệnh nhân thứ 7 tử vong tại Hàn Quốc là một phụ nữ 68 tuổi, nằm tại phòng cấp cứu Bệnh viện Seoul - nơi từng xác nhận có các trường hợp nhiễm MERS-CoV trước đó