Đá bóng lửa

ANTĐ - Sepak Bola Api, hay còn gọi là trò chơi Bóng lửa, là một trò chơi độc nhất vô nhị của người Indonesia, nhằm chào đón tháng Ramandan. Luật chơi cũng giống như môn thể thao vua (bóng đá) nhưng điều khác biệt nhất là các cầu thủ sẽ phải đá quả cầu lửa.

Trò chơi bóng lửa phổ biến ở Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya và khu vực Papua của Indonesia. Cũng với 11 cầu thủ mỗi bên, hai đội sẽ so tài giành bóng và sút vào khung thành. Tuy nhiên điều đặc biệt và thật không dễ dàng gì khi các cầu thủ phải đá quả cầu lửa bằng chân đất. Quả cầu lửa thường được làm từ quả dừa già phơi khô, gọt bỏ 0,5cm vỏ và tách lõi, sau đó tẩm dầu hỏa khoảng 7 ngày hoặc có thể ngâm 30 phút trước khi trận đấu diễn ra. Để có thể tham dự trò chơi này, các cầu thủ sẽ phải tôi luyện tinh thần, kỹ năng và thể chất để có thể di chuyển quả cầu lửa một cách khéo léo.