Đã bắt nghi phạm cắt cổ chủ quán cafe Hương Sen

ANTĐ - Nghi phạm ra tay sát hại nữ chủ quán cafe để cướp tài sản vừa bị bắt 4h00 sáng nay (24-8).

Theo thông tin mới nhất mà ANTĐ có được thì nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tên là Triệu Quân Sự (quê quán: Đại Từ, Thái Nguyên), trước khi thực hiện hành vi tàn ác đã có thời gian dài sống lang thang tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, bước đầu nghi phạm khai nhận: Ngày 22-8, tình cờ vào quán cafe thì thấy nạn nhân ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng lúc chủ quán không để ý đã dùng dao cứa cổ nạn nhân rồi giấu xác vào phòng tắm và cướp 1 đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng 3 chỉ.

Trên đường bỏ trốn đến Tuyên Quang, nghi phạm đã bán chiếc nhẫn để lấy tiền xài. Ít giờ sau khi về đến Thái Nguyên, đối tượng đã bị lực cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Long Biên bắt giữ. Ngày 24-8, cơ quan Công an đã dẫn giải đối tượng về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin: ngày 22-8, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên. Nạn nhân là chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán) bị cắt cổ, cướp mất nhiều tài sản có giá trị.