Cứu vớt và bàn giao 4 ngư dân Philippines trôi dạt trên biển

ANTĐ - 4 ngư dân Philippines trôi dạt trên biển nhiều ngày, sức khỏe suy kiệt đã được một tàu cá của ngư dân Việt Nam phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 8-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên cho biết, chiều ngày 7-8 đơn vị đã phối hợp với Phòng Ngoại vụ tỉnh này bàn giao 4 ngư dân Philippines bị gặp nạn trên biển được ngư dân Phú Yên cứu vớt hơn 3 tháng trước đây cho Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam. 

4 ngư dân Philippines gồm: ông Fancisco M. Romilo, Joel M. Manipol, Allan Romilo và Dandy Piranle. Tại buổi bàn giao, ngài tùy viên của Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam Hector R.Herrera, bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên, đặc biệt là những ngư dân Phú Yên đã không quản khó khăn, nguy hiểm, hao tổn kinh phí để cứu vớt, đưa các ngư dân Philippines vào đất liền an toàn và chăm sóc chu đáo.
 
Trước đó, ngày 23-1, trong lúc đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Đông (Quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 100 hải lý về hướng bắc đông bắc, tàu cá PY-90144TS do ông Lương Công Xuyên (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng phát hiện và cứu 4 ngư dân Philippines trôi dạt trên biển nhiều ngày, sức khỏe suy kiệt.

Sau đó, 4 ngư dân Philippines này đã được tàu cá của ông Xuyên đưa vào bờ an toàn và được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và BĐBP Phú Yên khám, chăm sóc sức khỏe; UBND tỉnh Phú Yên và các ngành chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm các thủ tục hồi hương. 

Tin cùng chuyên mục