Cựu vận động viên tán thủ bị bắt vì bán ma túy

ANTĐ - Khi bị tổ công tác CAP Kim Mã bất ngờ ập vào Kiểm tra, biết không thể che giấu hành vi mua, bán ma túy nên Tuấn đã tự động giao nộp toàn bộ số ma túy giấu trong chiếc hộp sắt…

Đối tượng Trương Ngọc Tuấn

 10h 30 ngày 30-6, Công an phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ  kiểm tra hành chính căn nhà trọ tại địa chỉ số 19, ngõ 290 Kim Mã, do Trương Ngọc Tuấn (SN 1988, HKTT tại Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) là người thuê trọ cùng bạn gái Lê Thu Q. (SN 1984, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khi bị tổ công tác kiểm tra, Tuấn đã tự nguyện giao nộp chiếc hộp sắt, bên trong đựng một lượng lớn ma túy. Qua kiểm đếm, tổ công tác thu được 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng đục và 15 viên thuốc dạng nén, có tổng trọng lượng 119,252g, 1 cân điện tử và 2,7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận số tang vật đựng trong chiếc hộp sắt trên đều là ma túy dạng “đá”, dạng “ke” và thuốc lắc do Tuấn mua của một người đàn ông không quen biết đem về chia lẻ để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Đối với Lê Thu Q. do mới đến ở cùng Tuấn nên không biết việc Tuấn mua, bán ma túy với ai.

Được biết, Trương Ngọc Tuấn từng là cựu vận động viên môn tán thủ. Năm 2005, Tuấn giải nghệ vì bị gãy xương quai xanh không thể tiếp tục theo nghiệp võ. Còn theo tài liệu của cơ quan Công an, Tuấn từng có 1 tiền án về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Hiện Công an phường Kim Mã đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.