Cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông kêu gọi các bên đàm phán

ANTĐ - Cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, ông Đổng Kiến Hoa (ảnh) ngày 24-10 đã kêu gọi sinh viên và chính quyền tiếp tục đàm phán, không nên đặt điều kiện. 
Cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông kêu gọi các bên đàm phán ảnh 1

Ông Đổng Kiến Hoa cũng hối thúc những người biểu tình đòi bầu cử dân chủ chấm dứt ngay phong trào “Chiếm Trung tâm” bởi hành động này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp. “Hậu quả của các cuộc biểu tình kéo dài là rất nghiêm trọng”, ông Đổng Kiến Hoa cảnh báo, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, Lương Chấn Anh.  

Đây là lần đầu tiên ông Đổng Kiến Hoa đưa ra bình luận công khai về cuộc biểu tình kéo dài gần 4 tuần qua tại Hồng Kông. Ông Đổng Kiến Hoa là người đầu tiên giữ chức Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông sau khi hòn đảo này được Anh trao trả cho Trung Quốc hồi năm 1997.