Cựu trung vệ Bayern ngồi tù gần 4 năm

ANTĐ - Cựu trung vệ của Bayern - Breno vừa phải chịu án tù 3 năm 9 tháng sau khi bị kết tội đã cố tình gây hỏa hoạn cho chính căn biệt thự của mình vào tháng 9-2011.

Ngôi nhà của Breno bốc cháy

Vào thời điểm đó, căn hộ riêng của Breno tại ngoại hô Munich bỗng nhiên bốc cháy nhưng trung vệ 22 tuổi này sau đó đã thoát khỏi mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, Breno lúc đó vẫn bị bắt do cảnh sát nghi ngờ rằng ngôi sao của Bayern đã tự ý đột nhà, nhưng sau được “Hùm xám” bảo lãnh tại ngoại.

Sau đó Breno cũng thừa nhận rằng anh đã tự tay đốt nhà nhưng là do có vấn đề về tâm lý và đây là một cơ sở để hậu vệ người Brazil được giảm tội. Chính vì vậy, sau một quá trình điều tra, Tòa án Munich đã quyết định phạt từ Breno 3 năm và 9 tháng trong khi khung hình phạt tối đa cho tội này lên tới 10 năm.

“Tôi thực sự cảm thấy hối hận”, cựu cầu thủ Sao Paulo phát biểu. “Tôi muốn xin lỗi những đứa con của tôi, vì tôi đã không cho chúng hình ảnh của một người cha tốt. Tôi là một đứa con của Chúa và tôi xin cảm ơn ngài vì đã và đang bảo vệ gia đình của tôi” - Breno tỏ ra rất ân hận.

Breno tới Bayern hồi năm 2008 với rất nhiều sự kỳ vọng. Nhưng sau đó cầu thủ người Brazil liên tục dính chấn thương và không được ra sân thường xuyên trong màu áo "Hùm xám". Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến anh trầm cảm và có những hành động điên rồ kiểu như tự đốt nhà.