Cựu Tổng thống Pháp có thể bị truy tố

ANTĐ - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang phải đối mặt với một cuộc điều tra mới nhất vì bị cáo buộc vi phạm bí mật tư pháp liên quan đến vụ khủng bố Karachi.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Quyết định này được đưa ra sau khi các gia đình nạn nhân vụ trong khủng bố Karachi nộp đơn kiện ông Sarkozy với cáo buộc rằng ông vi phạm luật cấm công bố thông tin về cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trước đó theo thông cáo báo chí của Phủ tổng thống Pháp hồi tháng 9-2011, tên của ông Sarkozy không có trong bất cứ tài liệu nào của vụ khủng bố Karachi năm 2002 ở Pakistan khiến 11 kỹ sư Pháp thiệt mạng. Mặc dù trong năm 2011 ông Sarkozy được hưởng lợi từ quyền miễn trừ đối với tổng thống, 3 thẩm phán thành phố Paris cho biết điều này không được áp dụng đối với vụ việc đang được điều tra và do đó cựu Tổng thống có thể bị truy tố.

Vào tháng 5-2002, một quả bom xe đã giết chết 15 người, trong đó có 11 công dân Pháp, ở thành phố Karachi thuộc miền nam Pakistan. Vụ đánh bom Karachi cũng làm ông Sarkozy bị điều tra một số cáo buộc khác trong đó có vụ bán vũ khí cho Pakistan từ năm 1995.