Cựu Tổng thống Nelson Mandela nằm viện

ANTĐ - Phải nhập viện hôm 25-2, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã trải qua ca phẫu thuật điều trị thoát vị thành công, một thành viên trong gia đình ông cho biết. Hiện tình trạng sức khỏe của ông Mandela rất tốt và có thể được xuất viện vào ngày 27-2.

Trước đó, chiều 25-2, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma thông báo, ông Nelson Mandela đã tỉnh táo và hồi phục. “Các bác sỹ hài lòng với tình trạng của ông Mandela bởi phù hợp với độ tuổi của ông ấy”, ông Zuma nói. Cựu Tổng thống Nelson Mandela đã nhập viện tại một bệnh viện ở Johannesburg vì “thấy khó chịu ở bụng đã lâu”, tuy nhiên theo lời bác sỹ thì ông Mandela không có vấn đề gì nguy hiểm.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela năm nay 93 tuổi. Hồi năm 2011, ông cũng đã phải nằm viện vài ngày để điều trị căn bệnh hô hấp. Kể từ đó tới nay ông không xuất hiện trước công chúng.      Nelson Mandela là biểu tượng của tinh thần chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, ông đã bị cầm tù 27 năm vì chống phân biệt chủng tộc và được trả tự do vào năm 1990, 3 năm sau ông được trao giải Nobel Hòa bình. Năm 1994, ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.