Cựu tổng thống Nelson Mandela cũng bị “đe dọa” cắt điện, nước

ANTĐ - Ngày 5-8, nhà chức trách Nam Phi thừa nhận, họ đã nhầm lẫn khi gửi một hóa đơn dịch vụ chung đến căn hộ hạng sang của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và đe dọa sẽ cắt nước cũng như ngừng cung cấp điện.

Hội đồng thành phố Johannesburg đã đưa ra lời xin lỗi về "sự cố không may" này, sau khi hóa đơn 6.500 rand (khoảng 660 USD) được gửi đến nhà của người anh hùng luôn đấu tranh vì hòa bình trên toàn cầu tại vùng ngoại ô Houghton hồi cuối tuần qua.

Cựu tổng thống Nam Phi - Nelson Mandela

Phát ngôn viên của thành phố, Kgamanyane Maphologela, nói rằng: "Địa chỉ và số tài khoản ghi trên thông báo ngừng cung cấp dịch vụ, thuộc về một khách hàng sống trong vùng ngoại ô lân cận, chứ không phải địa chỉ nơi ở của ông Mandela". Phương tiện truyền thông địa phương Eyewitness News đưa tin thông báo trên “nhắc nhở” khách hàng rằng đơn vị quản lý sẽ "ngừng hoặc hạn chế các dịch vụ", thậm chí sẽ có hành động pháp lý nếu số tiền nợ không được thanh toán trong vòng 30 ngày.

Trên thực tế ông Mandela đang được điều trị viêm phổi trong bệnh viện Pretoria kể từ ngày 8-6, việc nhầm lẫn trên đã gây cho hội đồng thành phố một phen xấu hổ.

Tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên một hóa đơn “đi lạc” khiến thành phố phải bối rối. Hồi tháng trước, một hóa đơn 3,5 triệu rand (khoảng 355.000 USD) cũng đã được gửi nhầm đến trụ sở của Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC.