Cựu Tổng thống Liên Xô cảnh báo Nga trong khủng hoảng kinh tế

ANTĐ - Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev vừa lên tiếng cảnh báo rằng, Nga cần phải tăng cường các nỗ lực để tìm ra giải pháp khắc phục nền kinh tế đang trên đà lao dốc.

Ông Gorbachev lo lắng trước tình trạng nền kinh tế Nga lao dốc nhanh

Sở dĩ cựu Tổng thống Liên Xô phải kêu gọi như vậy qua hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti vì trước đó một ngày, đồng rúp đã chạm mức thấp đáy lịch sử so với đồng euro, trong bối cảnh Nga phải chật vật xoay xở trước tình trạng giá dầu giảm sâu. Dầu chính là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây với cáo buộc Moscow can dự vào tình hình Ukraine cũng khiến cho nền kinh tế Nga lao đao.

Trong vòng 2 năm qua, đồng rúp đã bị giảm khoảng 60% giá so với các loại tiền tệ của phương Tây.

Mặc dù vậy, các quan chức Nga cho rằng tình trạng suy giảm kinh tế hiện nay cũng có thể coi là một cơ hội cho đất nước để định hướng lại nền kinh tế, cũng như làm cho Nga dần bớt phụ thuộc vào dầu và khí đốt.

Nhưng theo ông Gorbachev, cho tới giờ thì chưa có chính sách nào tỏ ra đáp ứng hiệu quả những yêu cầu nói trên.