Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời ở tuổi 93

ANTD.VN -Express ngày 28-9 đưa tin: Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994, đã qua đời ở tuổi 93.

Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời ở tuổi 93 ảnh 1

Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời ở tuổi 93

Express dẫn nguồn tin chính phủ thông báo, Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 28-9, hai tuần sau khi ông được đội ngũ bác sỹ ở Trung tâm Y tế Sheba, gần thủ đô Tel Aviv, chăm sóc đặc biệt do bị đột quỵ nghiêm trọng.

Được biết, hồi tháng 1- 2016, ông Peres cũng đã trải qua cuộc tiểu phẫu thành công sau khi bị đau tim nhẹ.

Vị cựu chính trị gia đã nắm qua các vị trí quan trọng, kể từ khi Israel thành lập năm 1948, và là kiến trúc sư của chương trình hạt nhân bí mật của Israel.

Ông Peres từng hai lần làm thủ tướng và là tổng thống từ năm 2007 đến năm 2014.

Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994, nhờ vai trò thương lượng Hiệp ước Oslo với Palestine một năm trước đó.

Tuy tuổi tác đã cao, ông Peres vẫn thường xuyên xuất hiện, chủ yếu qua các hoạt động phi chính phủ của Trung tâm Hòa bình Peres, quảng bá và khuyến khích mối quan hệ gần gũi hơn giữa Israel và Palestine.