Cựu "thuyền trưởng" Chelsea được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng ĐTQG Hy Lạp

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Hy Lạp (HFF) vừa công bố danh tính của tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, người đã được HFF tin tưởng là cựu "thuyền trưởng" của Chelsea – Claudio Ranieri. 
LĐBĐ Hy Lạp đã lựa chọn chiến lược gia 62 người Italia – Claudio Ranieri để tiếp quản chiếc ghế “nóng” ở đội tuyển Hy Lạp, sau khi hợp đồng với HLV Fernando Santos, người đã dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp lần đầu tiên lọt tới vòng 1/8 của một kỳ World Cup mãn hạn. HLV Ranieri đã ký hợp đồng 2 năm với HFF, nhiệm vụ chính của Ranieri sẽ là giúp Hy Lạp góp mặt tại VCK 2016, được tổ chức tại Pháp.

“Claudio Ranieri đã ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Hy Lạp và sẽ là tân HLV của đội tuyển quốc gia”, thông báo chính thức của LĐBĐ Hy Lạp.

HFF giao nhiệm vụ: “Với tất cả những kinh nghiệm đã có khi huấn luyện nhiều CLB lớn tại châu Âu, HLV người Italia sẽ lãnh nhiệm vụ đưa Hy Lạp tới những thành công mới tại Euro 2016.”

HLV Claudio Ranieri trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Hy Lạp


Ở vòng loại Euro 2016 khu vực châu Âu, Hy Lạp nằm tại bảng F, cùng với Bắc Ireland, Hungary, Phần Lan và Đảo Faroe. Trận đấu ra mắt của Ranieri trên cương vị mới sẽ là trận đấu thuộc vòng loại Euro, diễn ra vào ngày 7/9/2014, đối thủ của ông và các học trò sẽ là Romania.

HLV Ranieri bắt đầu được nhiều người chú ý sau khi giúp Fiorentina vô địch Coppa Italia năm 1996, trước khi chuyển tới Valencia, và giúp đội bóng của Tây Ban Nha vô địch Copa Del Rey và Intertoto Cup năm 199. Ông cũng từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, bao gồm Chelsea, Parma, Juventus, AS Roma, Inter Milan, AS Monaco.

Kinh nghiệm dẫn dắt nhiều CLB lớn tại châu Âu của Ranieri là điều gây ấn tượng cho LĐBĐ Hy Lạp, họ đang kỳ vọng Ranieri sẽ giúp đội tuyển nước này tái lập kỳ tích vô địch Euro 2004, dưới thời HLV người Đức – Otto Rehhagel.

Ranieri được kỳ vọng sẽ giúp Hy Lạp tái lập vinh quang năm 2004.