Cựu Thủ tướng New Zealand muốn thành nữ Tổng thư ký LHQ đầu tiên

ANTĐ - Cựu Thủ tướng New Zealand, Helen Clark (ảnh), vừa tuyên bố tham gia cuộc chạy đua tranh chức Tổng thư ký LHQ với hy vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.

Cựu Thủ tướng New Zealand muốn thành nữ Tổng thư ký LHQ đầu tiên ảnh 1

Bà Clark giữ chức Thủ tướng New Zealand từ năm 1999-2008 và hiện là Tổng giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP). Nữ chính khách 66 tuổi này bày tỏ tin tưởng bà đủ năng lực để lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Như vậy, bà Clark là ứng viên thứ tám tranh cử chức Tổng thư ký LHQ, trong đó có 3 nữ ứng viên khác gồm Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO) Irina Bokova của Bulgaria, cựu Ngoại trưởng Croatia, Vesna Pusic và cựu Ngoại trưởng Moldova, Natalia Gherman. 

Dự kiến, Đại hội đồng LHQ sẽ lựa chọn người kế nhiệm ông Ban Ki-moon vào tháng 7 tới và tân Tổng thư ký LHQ sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 1-2017.