Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 29-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo, đã bị kết án 8 tháng tù giam do nhận hối lộ một số tiền lớn từ Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong. Tuy nhiên, Tòa án quận trung tâm Seoul cho ông Lee tạm hoãn thi hành án trong 2 năm và buộc ông phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương 27.000 USD).

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ ảnh 1Cựu Thủ tướng của Hàn Quốc Lee Wan-koo bị cáo buộc nhận hối lộ

Vụ việc bắt nguồn từ việc ông Sung Wan-jong tự sát vào ngày 9-4, chỉ vài giờ trước khi tòa án bắt đầu xem xét có bắt giữ ông này với những cáo buộc tham ô hay không. Ông Sung để lại một chúc thư và một đoạn ghi âm có nhắc tới việc ông đã đưa tiền cho 8 chính trị gia cao cấp, trong đó có cựu Thủ tướng Lee Wan-koo. Tháng 7- 2015, ông Lee bị truy tố về việc nhận hối lộ. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới sau khi bản án được tuyên, ông Lee vẫn tuyên bố rằng mình vô tội, đồng thời cho biết sẽ kháng án.