Cựu Thủ tướng Anh có thể trở thành Tổng Thư kí NATO

ANTD.VN - Hãng tin Daily Mail dẫn lời một vài quan chức Anh cho biết, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đang được cân nhắc để trở thành Tổng Thư kí NATO.

Theo các quan chức này, nếu được đương kim Thủ tướng Anh Theresa May đề cử thì nhiều người sẽ ủng hộ ông Cameron cho vị trí Tổng thư ký NATO.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron

Anh là nước có ảnh hưởng lớn thứ 2 tại NATO, chỉ sau Mỹ. Bà May cũng đã hứa sẽ để Anh đóng một vai trò lớn hơn tại NATO sau sự kiện Brexit và kêu gọi các nước thành viên phải đóng góp nhiều hơn trước việc tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ giảm dần hỗ trợ cho các quốc gia đồng minh châu Âu.  

Phản hồi với thông tin trên, đại diện Đảng nước Anh độc lập Bill Etheridge đã chỉ trích rằng, ông Cameron không bao giờ được nên bổ nhiệm cho vị trí Tổng Thư kí NATO do việc ông chấp thuận cắt giảm ngân sách quốc phòng Anh đã khiến nước này không thể đóng góp đủ 2% GDP cho khối quân sự chung như cam kết.

Theo tờ Independent, nếu giành được sự ủng hộ của Mỹ, cơ hội chiến thắng của một ứng viên là rất cao. Tổng thư ký NATO được bổ nhiệm bởi sự đồng thuận giữa 28 nước thành viên, tuy nhiên, ý kiến của Mỹ luôn có sức ảnh hưởng lớn tới các nước còn lại.