Cứu sống một ngư dân bị đứt lìa bàn chân khi cách bờ 400 hải lý

ANTĐ - Lúc 13h20 ngày 16-5, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN (VNMRCC) đã đưa ngư dân Lê Văn Lương (49 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn gần đứt lìa bàn chân phải khi đánh bắt hải sản trên biển, về cảng Nha Trang an toàn. Ngay sau đó, ngư dân này được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.
Cứu sống một ngư dân bị đứt lìa bàn chân khi cách bờ 400 hải lý ảnh 1

Ngay sau khi được đưa vào bờ, ngư dân Lương được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị

Theo lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN khu vực 4 (Nha Trang MRCC, trực thuộc VNMRCC), sáng ngày 15-5, VNMRCC nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá QNa-91989TS, do ông Nguyễn Văn Nghị (trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, về việc trên tàu có ngư dân Lương trong lúc đang cùng các ngư dân khác đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đã không may bị tai nạn, gần đứt lìa bàn chân phải, mất máu nhiều, rất nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, tàu cá bị nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 406 hải lý về hướng Đông Nam.

 

Nhận được thông tin, VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang khẩn trương ra hiện trường cứu nạn. Đến 22h55 cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá có người bị nạn, đưa ngư dân bị nạn sang tàu SAR27-01 để tiến hành cấp cứu.

Được biết, tàu QNa-91989TS hành nghề lưới cản, trên tàu có 13 ngư dân và ra ngư trường Trường Sa ngày hôm 23-4. Đến chiều ngày 10-5, trong lúc đang cùng các ngư dân kẹp phao để buông lưới, ngư dân Lương đã không may vấp phải một dây thừng dẫn đến thương tích nêu trên.