Cứu sống ca bệnh nguy kịch

ANTĐ - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa cấp cứu thành công 1 trường hợp bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, vỡ lá lách rất nguy kịch được đưa vào cấp cứu trong đêm. 

Bác sĩ Lê Hoàng Tú, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh nhân là Thái Văn Dân, 18 tuổi (quê Diễn Châu, Nghệ An), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, vỡ tạng đặc, gãy 3 xương sườn, gãy xương cẳng tay, phù nề mu bàn tay phải, vỡ lá lách, bụng chứa nhiều dịch, hôn mê, mạch không, huyết áp không, da trắng bợt, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Dù là ca trực buổi đêm song kíp trực của bệnh viện đã lập tức cho bệnh nhân truyền huyết thanh và dung dịch cao phân tử, hội chẩn liên khoa và mổ cấp cứu khẩn cấp. Đến nay, sau 4 ngày được mổ cấp cứu, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, dự kiến khoảng 2 tuần tới có thể được xuất viện.