Cứu sống bệnh nhân đầu tiên bị sốt rét kháng thuốc thế hệ mới

ANTĐ - BV Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân thập tử nhất sinh vì sốt rét ác tính và kháng thuốc thế hệ mới. 

Bệnh nhân là ông Trần Quốc Th. (58 tuổi, ở Nam Định), sau khi về nước từ Angola được 4 ngày thì bị bệnh, khi được đưa đến BV Bạch Mai cấp cứu đã rơi vào trạng thái hôn mê, biến chứng suy đa tạng, biến chứng vào não rất nguy kịch. Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng khoa truyền nhiễm - BV Bạch Mai cho biết, dù đã cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc đặc trị sốt rét nhưng số lượng ký sinh trùng sốt rét giảm rất chậm. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị sốt rét kháng thuốc thế hệ mới nhưng đáp ứng tốt với loại thuốc thế hệ cũ là Quinin Sulfat nên quyết định cho sử dụng loại thuốc này, nhờ đó tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện. Bệnh nhân được xuất viện chiều 9-5, sau gần 40 ngày điều trị. Đây là ca bệnh kháng thuốc sốt rét thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam.