Cứu sống bé trai bị suy tim, phù phổi

ANTĐ - Cháu trai N.N.N., 10 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, nhưng đã bỏ tái khám nhiều năm nay.

Hơn 1 tuần trước, cháu bị ngã trầy chân, sau đó sưng đau khớp cổ chân, sốt cao nên nhập BV đa khoa tỉnh Cần Thơ. Tại đây cháu được điều trị với nhiều loại kháng sinh trong 2 ngày nhưng bệnh không giảm.

Sau khi nhập BV Nhi Đồng 1, cháu được chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ổ vào từ viêm khớp cổ chân (T) trên nền bệnh thông liên thất.

Cháu lại được tiếp tục điều trị bằng kháng sinh trước đó nhưng sau 3 ngày nữa tình trạng sốt vẫn không cải thiện. Bé N. ngày càng thở mệt hơn.

Kết quả siêu âm tim cho thấy cháu N. bị suy tim nặng và có triệu chứng phù phổi cấp, nếu không mổ ngay, cháu có thể tử vong vì suy tim và phù phổi do thủng rách van động mạch chủ, cũng như có thể sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng huyết nặng.

Tuy nhiên các BS cũng dự kiến cuộc mổ có thể không an toàn nếu không sửa chữa được van động mạch chủ, bệnh nhân có thể tử vong nếu không có van để thay. Sau khi hội chẩn, cuộc mổ kéo dài hơn 5 tiếng.

Hiện tại cháu đã tỉnh, ngưng oxy, cho ăn uống qua đường miệng, tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng nặng cần phải được điều trị với kháng sinh thêm nhiều ngày nữa.

Tin cùng chuyên mục