Cứu sống bé sơ sinh bị viêm phổi nhiễm trùng nặng

ANTĐ - Đó là cháu Nguyễn Văn Hoàng, ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), sinh ở tuần  33, cân nặng 2,5kg. Sau khi sinh ra được 3 giờ, cháu xuất hiện tình trạng suy hô hấp, tím tái toàn thân. 

Cháu được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sang Khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội ngày 20-2 với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi rất nặng, có loạn sản phổi. Cháu được thở máy liên tục, điều trị kháng sinh liều cao, có thay máu điều trị. Đến ngày 23-4, sau hơn 1 tháng thở máy, cháu được chuyển sang thở oxy. Ngày 9-5, cháu đã bình phục xuất viện sau 79 ngày điều trị. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Hạnh, người trực tiếp điều trị cho cháu thì đây là một trong nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh rất nặng được cứu sống trong thời gian gầy đây.