Cứu sống bé 7 tuổi suy hô hấp nặng vì sốc sốt xuất huyết

ANTĐ - Bé H. bị sốt liên tục trong 4 ngày với biểu hiện đau bụng, nôn ra dịch màu nâu, tay chân lạnh cứng...

Cứu sống bé 7 tuổi suy hô hấp nặng vì sốc sốt xuất huyết ảnh 1
Bé H. nằm điều trị tại BV

Theo BV Nhi đồng 1, tuần qua, khoa Hồi sức cấp cứu BV vừa tiếp nhận một bé gái V. T. B. H, 7 tuổi đến từ Bến Lức- Long An bị sốc sốt xuất huyết.

Theo người nhà bé H., bé đã bị sốt cao liên tục trong 4 ngày với nhiều biểu hiện như đau bụng, nôn ra dịch màu nâu, tay chân lạnh. Đến ngày thứ 5, bé được gia đình đưa vào bệnh viện tại địa phương.

Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bé bị sốc xuất huyết và đã truyền dịch chống sốc theo phác đồ cho bé. Tuy nhiên tình trạng của bé không được cải thiện, xuất hiện biến chứng kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa nên được chuyển lên BV Nhi đồng 1.

Tại BV Nhi đồng 1, ban đầu mặc dù đã em H. được các bác sỹ cho truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu để cầm máu xuất huyết tiêu hóa nhưng em lại bị tràn dịch màng bụng, màng phổi gây ra suy hô hấp nặng. Các bác sỹ phải tích cực chọc dò màng phổi và hỗ trợ cho H. để em có thể thở tốt hơn. Hiện tình trạng em cải thiện dần, tỉnh táo, ăn uống được.