Quảng Trị:

Cứu sống 9 ngư dân bị chìm tàu ở Cồn Cỏ

ANTĐ - Đang đi vào đảo Cồn Cỏ để tránh bão thì tàu của ngư dân đâm vào đá bị chìm, tuy nhiên họ đã được lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị kịp thời cứu sống. 

Ngày 13-1, Thiếu tá Bùi Văn Bình - trợ lý Hải quân thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh vừa cứu sống 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 11-1, tàu cá mang số hiệu  QB-91734 do anh Thái Đức Thìn, SN 1981 (trú tại Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang vào âu cảng cách đảo Cồn Cỏ 1km về phía Tây Bắc để tránh gió thì bất ngờ va vào rạn đá làm tàu bị chìm, lúc này trên tàu có 9 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo cho đồn Biên phòng 214 kết hợp với lực lượng trên đảo cứu 9 thuyền viên trên tàu lên bờ an toàn, chiếc tàu vẫn chưa được kéo vào bờ do sóng lớn. Ước tính thiệt hại của vụ chìm tàu khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện sức khở của các ngư dân đã dần ổn định.