Cựu sao M.U gia nhập AS Monaco

ANTĐ - Cựu cầu thủ M.U, đang khoác áo Fulham, Dimitar Berbatov đã nói lời chia tay với xứ sở sương mù khi quyết định đầu quân cho AS Monaco theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải.

Tiền đạo 33 tuổi, từng khiến M.U phải chi 30,5 triệu bảng để chiêu mộ vào mùa hè năm 2008, đã quyết định từ chối trở lại đội bóng cũ là Tottenham, để sang Ligue I thi đấu trong màu áo AS Monaco. Đội bóng nước Pháp kỳ vọng Berbatov sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho tiền đạo chủ lực Radamel Falcao sẽ phải nghi thi đấu dài hạn vì dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng tháng trước.

“Thành thật mà nói, tôi thật sự hạnh phúc và có một chút hồi hộp khi chuyển sang thi đấu ở Ligue I. Đây là một môi trường hoàn toàn mới, và tôi rất háo hức được ra sân tập luyện cũng như thi đấu cùng các đồng đội ở Monaco. Đây là sẽ một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp cầu thủ của tôi”, Berbatov chia sẻ trên website chính thức của đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tại Ligue I.

Berbatov chia tay nước Anh sau 8 năm gắn bó để tới khoác áo Monaco

Ở Monaco, Berbatov sẽ thi đấu với chiếc áo số 15, theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này. Đó cũng là thời điểm tiền đạo người Bulgaria kết thúc hợp đồng với Fulham, và có thể tự do chọn lựa bến đỗ kế tiếp cho mình. 

Phó Chủ tịch CLB Monaco, Vadim Vasilyev hết lời chào đón tân binh của đội nhà: “Dimitar Berbatov là mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi của Monaco và anh ấy sẽ mang lại cho CLB kinh nghiệm cùng tài năng của mình. Berbatov từng chơi cho một trong những đội bóng lớn của châu Âu là M.U và hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Monaco”.

Berbatov gia nhập Fulham vào tháng 8/2012, và nhanh chóng tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên với 15 bàn thắng. Trong mùa giải năm nay, anh mới chỉ ghi được 4 bàn và thừa nhận không hề vui vẻ ở sân Craven Cottage từ khi HLV Martin Jol bị Fulham sa thải.