Nick Út: Sau 50 năm, bức ảnh "Em bé Napalm" vẫn còn nguyên giá trị lên án tội ác chiến tranh

Cựu phóng viên chiến trường Nick Út chia sẻ nhân kỷ niệm 50 năm bức ảnh lay động thế giới “Em bé Napalm”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 3/4/2022, vợ chồng nghệ sĩ/doanh nhân Đỗ Thi Hải Yến đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với cựu phóng viên ảnh Nick Út nhân dịp kỷ niệm 50 năm bức ảnh “Em bé Napalm” gây chấn động trên toàn thế giới. 

Sự kiện này đã mở màn cho chuỗi chương trình “Legendary Series” của Lavelle nhằm tôn vinh và giới thiệu các nghệ sỹ nổi tiếng cùng với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, mang dấu mốc lịch sử, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống văn hoá tinh thần của công chúng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Là vị khách mời đầu tiên trong chuỗi sự kiện “Legendary Series”, nhà báo ảnh (photojournalist) Nick Út cho biết, ông cảm thấy vô cùng xúc động khi được giao lưu, gặp gỡ thân mật trực tiếp với giới văn nghệ sỹ Việt Nam cùng công chúng đam mê nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm bức ảnh “Em bé Napalm” lần đầu tiên xuất hiện trên toàn thế giới.

Vợ chồng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và nhà báo ảnh Nick Út

Vợ chồng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và nhà báo ảnh Nick Út

Bức ảnh Nick Út chụp một bé gái Kim Phúc sợ hãi chạy trên đường cùng với những đứa trẻ khác khi máy bay quân đội Mỹ và Việt Nam cộng hòa dội bom napalm xuống vùng Trảng Bàng (Tây Ninh) vào năm 1972 đã gây chấn động trên toàn thế giới. Sự lan tỏa mạnh mẽ của bức ảnh được cho là góp phần tác động vào việc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Năm 1973, Nick Út đoạt giải thưởng Pulitzer danh giá nhờ bức ảnh có sức mạnh hơn vạn lời nói này.

Mới đây, trong một cuộc bình chọn do kênh truyền hình Anh quốc History thực hiện để chọn ra những bức ảnh làm thay đổi thế giới, “Em bé Napalm” đã dẫn đầu cuộc bình chọn với 37% và trở thành bức ảnh lay động nhất thế giới, dù thời gian đã trôi qua gần 50 năm.

Tại sự kiện, các khách mời đã được lắng nghe những câu chuyện xung quanh bức ảnh nổi tiếng lịch sử này. Nhà báo ảnh kỳ cựu Nick Út cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về nghề báo rất giá trị, với những trải nghiệm từ chiến trường Việt Nam đến thảm đỏ Hollywood, từ sân vận động với các sự kiện thể thao đến phòng xử án gắn với các nhân vật nổi tiếng.

Toàn cảnh sự kiện giao lưu gặp gỡ thân mật với nhà báo Nick Út nhân dịp kỷ niệm 50 năm xuất bản bức ảnh Em Bé Napalm
Toàn cảnh sự kiện giao lưu gặp gỡ thân mật với nhà báo Nick Út nhân dịp kỷ niệm 50 năm xuất bản bức ảnh Em Bé Napalm

Cũng tại buổi gặp gỡ này, nhà báo Nick Út cùng với các khách mời đã rất bất ngờ khi chứng kiến tận mắt tác phẩm “A Child” (Em Bé) của nghệ sỹ điêu khắc Émeric Chantier. Émeric Chantier đã điêu khắc tác phẩm dựa trên thực vật, được đánh giá có những thủ thuật sáng tạo đáng kinh ngạc khi kết hợp giữa nghệ thuật cây cảnh cổ xưa với kỹ thuật điêu khắc đương đại, thách thức các quy ước lâu đời của cả thiên nhiên và các tác phẩm điêu khắc.

Tác phẩm điêu khắc “A Child” (Đứa bé) của nghệ sỹ Emeric Chantier đã được triển lãm trong chương trình
Tác phẩm điêu khắc “A Child” (Đứa bé) của nghệ sỹ Emeric Chantier đã được triển lãm trong chương trình

Không giấu được cảm xúc của mình, nhà báo Nick Út chia sẻ: “Bức ảnh Em bé Napalm được kênh truyền hình History bình chọn ảnh tin tức ấn tượng nhất, có sức lay động nhất thế giới trong 50 năm qua. Điều hạnh phúc nhất của tôi là bức ảnh không chỉ có sức ảnh hưởng ở thời điểm chiến tranh ngày xưa mà còn có giá trị đến ngày hôm nay. Hiện nay, bức ảnh này vẫn được xuất hiện trong những cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên thế giới, như một biểu tượng chống lại tội ác chiến tranh”.

Không gian triển lãm các bức ảnh nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Nick Út
Không gian triển lãm các bức ảnh nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Nick Út

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến bày tỏ sự trân trọng với sự có mặt của phóng viên ảnh Nick Út. “Qua chương trình Legendary Series – Gặp gỡ huyền thoại, vợ chồng chúng tôi mong muốn Lavelle trở thành một không gian giao lưu văn hoá – nghệ thuật đúng nghĩa, là chiếc cầu nối giữa các nghệ sỹ lão làng với người thưởng lãm. Đây cũng là dịp tri ân các tác phẩm kinh điển và giới thiệu đến với cộng đồng đam mê nghệ thuật, đặc biệt là công chúng trẻ tuổi.

Buổi gặp gỡ nhà báo Nick Út nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm bức ảnh “Em bé Napalm” tại sự kiện hôm nay là một minh chứng cho sự quyết tâm của Lavelle chúng tôi trong việc thực hiện sứ mệnh đưa nghệ thuật vào cuộc sống”. – Đỗ Thị Hải Yến bộc bạch.