Cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc bị thẩm vấn

ANTĐ - Cảnh sát Delhi, Ấn Độ ngày 19-1 đã thẩm vấn cựu Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Shashi Tharoor vì nghi ngờ ông này có liên quan đến cái chết của vợ mình. Nghi vấn được đặt ra 1 năm sau cái chết đầy bí ẩn của bà Sunanda Pushkar tại khách sạn Leela Palace ở Delhi, vụ việc từng gây xôn xao truyền thông Ấn Độ vào năm ngoái. 

Cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc bị thẩm vấn ảnh 1Ông Shashi Tharoor bị cảnh sát thẩm vấn vì cái chết của vợ

Ông Tharoor là nghị sĩ Quốc hội Ấn Độ, ông đã kết hôn với bà Sunanda Pushkar vào năm 2010. Hồi tháng 1- 2014, bà Sunanda, một cựu doanh nhân Dubai được phát hiện đã chết trong một căn phòng khách sạn 5 sao. Ban đầu, các bác sĩ kết luận bà có thể tử vong vì sốc ma túy, tuy nhiên những báo cáo y tế mới nhất cho hay nạn nhân đã bị đầu độc.

Ông Tharoor cũng phải trả lời những câu hỏi xung quanh vụ cãi vã giữa hai vợ chồng trong chuyến bay trước khi xảy ra cái chết của người vợ cũng như mối quan hệ ngoài luồng của ông này với một nhà báo Pakistan.