Cựu Phó Tổng thống Maldives bị kết án vì mưu sát Tổng thống

ANTĐ - Cựu Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb đã bị tuyên án 15 năm tù giam vì tội mưu sát Tổng thống nước này Abdulla Yameen. Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt hoạt động truy tố nhằm vào các chính trị gia và quan chức phe đối lập ở quốc đảo đang có nhiều bất ổn về chính trị.

Cựu Phó Tổng thống Maldives bị kết án vì mưu sát Tổng thống ảnh 1

Cựu Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb

“Ông Ahmed Adeeb bị kết tội mưu sát Tổng thống Abdulla Yameen hồi tháng 9-2015 khi cho kích nổ quả bom trên xuồng cao tốc chở ông Yameen”, Moosa Siraj, luật sư của ông Adeeb cho biết vào tối 9-6 vừa qua. Tuy nhiên, Tổng thống Yameen đã may mắn thoát nạn, vợ ông và 2 người khác chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, 2 vệ sĩ của ông Adeeb cũng bị kết tội sau khi phiên xét xử kết thúc. 

Ông Adeeb từng là người thân cận của Tổng thống Maldives Yameen. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống, ông Adeeb đã bị cáo buộc mưu sát Tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Hiện hầu hết các đối thủ chính trị lớn của ông Yameen đều phải ngồi tù hoặc sống lưu vong.