Hưng Yên:

Cựu Phó Chủ tịch xã bị bắt quả tang hiếp dâm bé gái 11 tuổi

ANTĐ - Không kìm chế được dục vọng thấp hèn, ông Bùi Công Trình bị bắt quả tang khi đang hiếp dâm bé gái 11 tuổi...

Sáng nay 28-6, ông Bùi Văn Hoa - Trưởng công an xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã xác nhận thông tin trên với phóng viên Báo ANTĐ. Ông Hoa cho biết, đã hoàn tất báo cáo vụ việc ông Bùi Công Trình (55 tuổi, trú tại thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam) nhiều lần hiếp dâm cháu T.T.Tr. (11 tuổi, ở cùng địa phương) chuyển lên Công an thành phố Hưng Yên. 

Cựu Phó Chủ tịch xã bị bắt quả tang hiếp dâm bé gái 11 tuổi ảnh 1
Hiện trường nơi ông Trình bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Tr.

Trước đó chiều 16-6, CAX Hồng Nam nhận được tin báo từ ông Trịnh Văn Bốn (Phó thôn Lễ Châu) bắt quả tang ông Trình đang có hành vi hiếp dâm cháu Tr. Ngay lập tức lực lượng CAX đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên CATP Hưng Yên để xuống lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường. 

Được biết, ông Trình đã từng giữ cương vị Phó chủ tịch xã. Do dính líu đến vụ việc về đất đai, ông Trình đã phải thôi chức Phó Chủ tịch khi chưa hết nhiệm kỳ, xuống làm cán bộ Văn hóa. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, cháu Tr. bị bố bỏ rơi từ nhỏ, mẹ phải đi rửa bát thuê trên Hà Nội. Hiện tại cháu Tr. được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Đặc biệt, cháu Tr. bị mắc bệnh nên thần kinh không được ổn định, trí tuệ phát triển chậm so với các bạn cùng trang lứa. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.