Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ Colin Powell,  người từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào đầu những năm 1990, đã qua đời ở tuổi 84 vì biến chứng của Covid-19.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell

Ông Powell, vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu, đã được điều trị Covid tại Trung tâm Y tế quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland. Trước đó ông đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Thông báo về cái chết của ông Powel, gia đình ông cho biết họ đã mất “một người chồng, người cha, người ông, một công dân Mỹ tuyệt vời và đầy ắp tình yêu thương”.

Sinh ra ở thành phố New York, ông Powell lớn lên tại Bronx và học qua các trường công lập trước khi nhập ngũ.

Ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ năm 1989 đến 1993. Trong 4 năm nhiệm kỳ, ông Powell đã chỉ huy quân đội Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Ông Powell là Ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, đảm nhiệm cương vị này dưới thời cựu Tổng thống George W Bush từ năm 2001 đến năm 2005. Sau thời gian làm việc trong chính phủ, ông Powell vẫn là 1 nhà bình luận có ảnh hưởng lớn về chính trị với người dân Mỹ.