Cựu HLV Barca, Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ website chính thức của Barca, cựu HLV đội bóng chủ sân Nou Camp trong giai đoạn 2012-2013, Tito Vilanova đã qua đời ở tuổi 45 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.
“Toàn thể thành viên CLB Barca đang chìm trong nỗi buồn vô hạn. Cựu HLV Tito Vilanova đã qua đời ở tuổi 45. Cầu chúc ông ấy được yên nghỉ”, tin buồn được phát đi trên trang chủ, cũng như từ người phát ngôn chính thức của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Ban lãnh đạo Barca đã gửi tới gia đình Tito những lời chia buồn sâu sắc, cũng như cho biết sẽ dành khán đài chính để làm lễ tưởng niệm ngay sau khi cựu HLV của đội bóng xứ Catalonia này qua đời.

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha đã đăng tải thông tin bệnh tình của Tito chuyển biến xấu từ ngày hôm qua. HLV từng tốt nghiệp lò La Masia của Barca năm 1988, khi ông tròn 20 tuổi, đã phải trải qua thêm một cơn phẫu thuật khi căn bệnh ung thư tuyến nước bọt đã chuyển sang giai đoạn di căn, nhưng đã không qua khỏi.
Cựu HLV Barca, Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45 ảnh 1
Tito Vila và Cựu CT Sandro Rosell trong ngày nhậm chức ở Barca 

Tito lên dẫn dắt đội bóng chủ sân Nou Camp từ tháng 4/2012, thay thế Pep Guardiola, người đã từ chối gia hạn hợp đồng cùng Barca trước đó. Nhà cầm quân sinh năm 1968 đã phải trải qua một ca phẫu thuật ngay tháng 12 năm đó và trở lại vào tháng 3/2013 để cùng Barca đăng quang ngôi vô địch La Liga ở mùa giải duy nhất gắn bó của ông với đội nhà.

Đó là mùa giải Barca đã lên ngôi với khoảng cách 15 điểm so với Real Madrid, cũng như quân bình kỷ lục về điểm số cao nhất đạt được trong một mùa giải của đại kình địch thủ đô lập mùa 2011-2012 với 100 điểm cùng 115 bàn thắng sau 38 vòng đấu.

Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc cũng là thời điểm Tito phải nói lời chia tay với Barca để điều trị căn bệnh ung thư quái ác của mình, trước khi qua đời ở tuổi 45 bên người thân vào ngày hôm qua 25/4 theo giờ địa phương.
Cựu HLV Barca, Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45 ảnh 2
Tito Vilanova vĩnh biệt gia đình cùng thế giới bóng đá 
sau thời gian dàn chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác
HLV Jose Mourinho, người từng “va chạm” không ít với Tito cũng như BHL Barca trong giai đoạn dẫn dắt Real Madrid cũng cho rằng, sự ra đi của người đồng nghiệp xấu số là mất mát lớn của bóng đá thế giới trong ngày buồn của cả làng túc cầu.

Trong khi đó, David Villa, tiền đạo khoác áo Barca ở thời điểm Tito nắm quyền, hay trung vệ của Real Madrid, Sergio Ramos cũng bày tỏ nỗi tiếc thương và sẻ chia với gia đình của Tito Vilanova sau sự ra đi của HLV này trên tài khoản mạng xã hội Twitter.
Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bóng đá của Tito Vilanova:
- 1984: Gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barca.

- 1988: Tốt nghiệp tại La Masia cùng Pep Guardiola, nhưng không được vào đội hình chính mà chơi 2 năm cho Barca B.

- 1990: Gia nhập đội bóng hạng 2 Tây Ban Nha, Figueres.

- 1992: Đầu quân cho Celta Vigo để thi đấu ở La Liga.

- 1995: Chia tay Celta Vigo do không thường xuyên được ra sân thi đấu.

- 2002: Chính thức giải nghệ sau thời gian ngắn thi đấu cho 5 CLB khác nhau ở các giải hạng dưới.

- 2007: Sau một thời gian nắm giữ chức vụ GĐTT của CLB Terrassa, Tito được bổ nhiệm làm trợ lý của Pep Guardiola dẫn dắt Barca B thăng hạng ngay năm đó.

- 2008: Trở thành trợ lý của Pep dẫn dắt Barca.

- 2012: Được bổ nhiệm thay thế Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng chủ sân Nou Camp.

- 2013: Từ chức HLV trưởng Barca sau khi cùng đội nhà đăng quang La Liga, với kỷ lục 100 điểm, để chữa bệnh ung thư.