Cựu Giám đốc điều hành Volkswagen bị điều tra

ANTĐ - Ngày 20-6, các công tố viên Đức thông báo đã mở cuộc điều tra đối với ông Martin Winterkorn, cựu Giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen và một cựu thành viên khác của hội đồng quản trị, theo yêu cầu của cơ quan giám sát tài chính Đức. 

Hai người này bị cáo buộc đã thao túng giá cổ phiếu bằng cách cố tình ém thông tin về vụ bê bối gian lận khí thải. Luật pháp Đức yêu cầu các doanh nghiệp phải kịp thời công bố thông tin được cho là có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Vụ bê bối tại Volkswagen liên quan đến việc lắp đặt phần mềm bất hợp pháp trên một số mẫu xe diesel nhằm vượt qua bài kiểm tra về khí thải. Các công tố viên cho biết, họ có đầy đủ bằng chứng 2 người này đã biết được vụ bê bối nhưng trì hoãn công bố trước khi nó vỡ lở vào tháng 9 năm 2015.