Cựu cầu thủ AC Milan và Fiorentina qua đời ở tuổi 49

ANTĐ - Bóng đá Ý vừa phải đón nhận một tin buồn. Cựu cầu thủ đội AC Milan và Fiorentina vừa qua đời ở tuổi 49 vì căn bệnh lạ có tên ALS.
Bệnh thoái hóa thần kinh vận động một bên (ALS) là căn bệnh khiến cho các tế bào thần kinh vận động của con người bị tê liệt và khi đã mắc bệnh, người bệnh sẽ phải gắn đời mình với xe đẩy.
Cựu cầu thủ AC Milan và Fiorentina qua đời ở tuổi 49 ảnh 1
Borgonovo phải ngồi trên xe lăn trong thời gian bị bệnh

Borgonovo phát bệnh từ tháng 9 năm 2008 và bị liệt từ thời điểm đó cho tới khi qua đời vào ngày 27/6/2013. Borgonovo trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống lại bệnh ALS khi ông công khai tình hình bệnh tật của mình. Trong thời gian này, cựu tiền đạo của Milan và Fiorentina cùng các đồng đội cũ đã tổ chức nhiều sự kiện để quyên tiền phục vụ cho việc nghiên cứu cách chữa trị bệnh ALS.

Tuy nhiên, Borgonovo đã không thể thắng khỏi căn bệnh chỉ có 10% số người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Borgonovo có sự nghiệp đáng nhớ khi khoác áo Milan từ năm 1986-1990, giành một chức vô địch UEFA Cup, Coppa Italia và Cúp Liên lục địa. Sau khi chia tay sân cỏ, ông đã có thời gian huấn luyện CLB Como.