Cứu Bangkok khỏi “hồng thủy”

ANTĐ - Chính phủ Thái Lan đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn dòng lũ đổ về Thủ đô Bangkok. Người dân Thủ đô đã được khuyến cáo trong tình trạng sẵn sàng, hơn 200 trung tâm tạm trú đã được chuẩn bị để sơ tán dân.

60/77 tỉnh, thành của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Sau khi thị sát hình hình và thảo luận với các ban ngành liên quan tại trung tâm cứu trợ lũ lụt của chính phủ tại sân bay Don Mueang ngày 11-10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã quyết định phải nỗ lực bảo vệ Bangkok, khẩn trương đắp thêm 3 đập ngăn lũ tràn vào Thủ đô.

Các đập ngăn lũ sẽ được xây dựng tại khu vực quy hoạch khu dân cư ở Pathum Thani ở Rangsit Khlong 5 và khu vực Taling Chan đằng sau khuôn viên trường Đại học Mahidol Salaya. Chúng sẽ ngăn nước lũ từ khu vực thượng nguồn rồi chuyển hướng qua vùng ngoại ô phía tây của Thủ đô đổ ra biển. Còn khu vực phía đông, nước lũ từ sông Pasal sẽ được hướng đến kênh Khlong Raphiphat và Saen Sap rồi đổ ra biển. Ở phía tây, nước lũ sẽ thoát qua sông Tha Chin.

Việc đắp các con đập này phải cần tới hàng triệu bao cát. Nhưng hiện tất cả các cơ quan chính phủ Bangkok đã hết sạch bao cát nên bà Yingluck đang đốc thúc tìm nguồn cung cấp từ các nhà khai thác tư nhân. Chính phủ sẽ mua tất cả số lượng bao cát có trên thị trường để gấp rút hoàn thành các đập ngăn lũ bảo vệ Bangkok càng sớm càng tốt.

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan Theera Wongsamut cho biết lượng  nước trong sông Chao Phraya đang chảy về Bangkok tương đối ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, nhưng ông lại lo lắng về nước lũ tràn về từ hai tỉnh Buri, Ayutthaya và từ sông Pasak, do vậy việc hoàn thành các đập ngăn lũ phải được thực hiện khẩn trương, trước khi Bangkok rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất (từ ngày 16 đến 18-10) vì thủy triều lên. Phó Thủ tướng Kittiratt Na-Ranong đã đề nghị dân cư Thủ đô trong tình trạng sẵn sàng: “Mọi người dân phải chuẩn bị sẵn sàng và không thể chủ quan. Phải thừa nhận rằng chúng ta đang trong tình trạng rất tồi tệ. Chính phủ sẽ làm hết sức để bảo vệ Thủ đô, nhưng chúng tôi chỉ xây dựng được những đập chắn nước, nếu mực nước vượt quá những đập chắn này, nội đô Bangkok sẽ biến thành sông” - ông Kittiratt Na-Ranong nói.

Tình trạng lũ lụt ở Thái Lan hiện nay được đánh giá là tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua. Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu là khoảng 1,94 tỷ USD, tương đương 0,6% GDP của nước này. Lũ lụt đã quét qua 60 trong tổng số 77 tỉnh của Thái Lan, khoảng 8,2 triệu người dân đã phải gồng mình chống chọi với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng kéo dài từ giữa tháng 7 đến nay. Lũ lụt đã làm gần 270 người thiệt mạng, hơn 10% diện tích lúa của nước này bị phá hủy, hơn 700.000 ngôi nhà bị hư hại. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn với nước lũ để cố gắng sơ tán hàng nghìn người vẫn còn bị mắc kẹt.

Bộ Tài chính Thái Lan đã phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế từ 4% xuống còn 3,7% và ước tính thiệt hại do đợt lũ lụt này gây ra có thể lên tớ120 triệu baht (3,9 triệu USD).