TP.HCM:

Cướp vung dao mổ lợn, chống trả cảnh sát đặc nhiệm

ANTĐ -Đối tượng cướp giật dây chuyền người đi đường bị cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi đã dùng dao mổ lợn chống trả quyết liệt nhưng vẫn không thoát.
Ngày 15/5 đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Minh Hoàng (SN 1993, ngụ đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM, từng có 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản") cho công an quận Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".
Cướp vung dao mổ lợn, chống trả cảnh sát đặc nhiệm  ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng tại cơ quan công an

Trước đó tổ công tác gồm 6 trinh sát của đội hình sự đặc nhiệm tuần tra địa bàn thường nhật. Tại đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, tổ trinh sát phát hiện Hoàng điều khiển xe gắn máy BKS: 70R2 - 0739 lưu thông trên đường, có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.
Khi đến trước nhà số 947/49 đường Lạc Long Quân, Hoàng bất ngờ ép xe giật dây chuyền đeo trên cổ chị Trần Thị Ngọc T (SN 1980, ngụ phường 10, quận Tân Bình) khi chị này đang đi xe lưu thông trên đường. Vừa "ăn hàng" xong, Hoàng rú ga tẩu thoát, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.
Cướp vung dao mổ lợn, chống trả cảnh sát đặc nhiệm  ảnh 2
Con dao mổ lợn mà Hoàng dùng để chống trả trinh sát hình sự đặc nhiệm

Màn truy đuổi ráo riết trải qua nhiều tuyến đường. Sau hơn 3km, tại giao lộ Lạc Long Quân - Lê Mình Xuân, tổ trinh sát đuổi kịp, ép xe Hoàng vào lề đường. Bất ngờ Hoàng rút hung khí, là dao mổ lợn chống trả. Tuy nhiên mưu trí và dũng cảm, tổ trinh sát đã tước đoạt hung khí, bắt giữ được Hoàng và bàn giao công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.